Thanh Hóa:

Đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng sa lưới

Bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho các nạn nhân yêu cầu cung cấp thông tin mã thẻ tài khoản để xử lý các vấn đề trục trặc tài khoản, Nguyễn Văn Lượng đã đánh cắp thông tin và chiếm đoạt trót lọt hơn 1 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Nguyễn Văn Lượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều người.
Nguyễn Văn Lượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều người.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, mới đây, Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lượng (SN 1995, ngụ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn hết sức tinh vi là gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng để khắc phục lỗi tài khoản cho bị hại, đối tượng Nguyễn Văn Lượng đã yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng,… rồi chiếm đoạt tài khoản và lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Gần đây nhất, Nguyễn Văn Lượng đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện đến cho chị N.T.H. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân yêu cầu cung cấp các thông tin mã thẻ tài khoản ngân hàng của chị H. để xử lý các vấn đề trục trặc tài khoản, sau đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt 85 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Lượng, công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 4 thẻ sim, 4 tài khoản ngân hàng…

Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng trước khi bị bắt, ước tính Nguyễn Văn Lượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều người dân trên cả nước.

Công an quận Đống Đa truy tìm đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng
Giả ngân hàng cho vay rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tên trộm đột nhập cửa hàng “cuỗm” 12 chiếc ĐTDĐ trị giá 150 triệu đồng “sa lưới”
Nhân viên ngân hàng rủ người cưỡng đoạt tài sản
Nhóm công nhân chiếm đoạt 7.560 dây sạc Apple Watch của doanh nghiệp trị giá 1,2 tỷ đồng

Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.