Hà Nội: Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ dịp Tết Nguyên đán 2023

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Hà Nội: Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ dịp Tết Nguyên đán 2023
Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Công ty cổ phần Đồng Xuân, UBND các phường chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn cho nhân dân, du khách...

Khu vực hồ Hoàn Kiếm với các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, vốn là nơi thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trong các dịp lễ, Tết, đến vui chơi, giải trí.

Trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.

Hiện tại, TP Hà Nội đã trang trí hoa, cây cảnh, các biểu tượng chào năm mới, trang trí cổ động trực quan sinh động quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để người dân và du khách có thể vui chơi, chụp ảnh check-in, vui xuân mới.

Đêm 30 Tết, tại đây, vào thời điểm đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023, thành phố bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hànộimới và Bưu điện Hà Nội.

Dự báo mới nhất thời tiết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Khuyến cáo người dân mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2023
Tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành như thế nào dịp Tết Quý Mão 2023?
Hà Nội: Hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện dịp Tết Nguyên đán 2023

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.