Nghệ An: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan 4 tạ pháo nổ

Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự để xác minh rõ hành vi mua bán, tàng trữ 4 tạ pháo nổ trái phép đối với 2 đối tượng.
Nghệ An: Tạm giữ điều tra hai đối tượng liên quan 75kg pháo nổ
2 đối tượng Đại và Đỉnh vừa bị Công an tạm giữ (Ảnh CANA)

Ngày 16/1, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép với số lượng lớn của 2 đối tượng gồm Nguyễn Thái Đại (SN 1984, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Đình Đỉnh (SN 1967, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Nguyễn Thái Đại có biểu hiện nghi vấn cấu kết với một số đối tượng trong và ngoài địa bàn Nghệ An, trong đó có Nguyễn Đình Đỉnh để buôn bán hàng cấm (buôn bán pháo nổ) với số lượng lớn. Các đối tượng mua đi bán lại, tích trữ nhằm kiếm lời.

Sau một thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/1/2023, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên phá thành công chuyên án, bắt giữ đồng loạt các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép do Đại và Đỉnh cầm đầu.

Tổng tang vật thu giữ tại nhà và số pháo các đối tượng khai nhận đã giao dịch mua bán là gần 4 tạ. Vụ việc hiện đang được phía Công an điều tra mở rộng làm rõ.

Thanh Hóa: 3 đối tượng đốt pháo hoa nổ trái phép lĩnh án
Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm từ việc tự sản xuất, chế tạo, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết
Xử lý đối tượng vận chuyển và tàng trữ pháo nổ trái phép

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.