Rơi máy bay tại Nepal, ít nhất 40 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay chở theo 72 người đã bị rơi tại Nepal ngày 15/1. Có ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này.
Hiện trường vụ rơi máy bay.
Hiện trường vụ rơi máy bay.

Theo cơ quan hàng không dân dụng Nepal, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngày 15/1 tại nước này đã tăng lên ít nhất 40 người.

Trong số những người trên máy bay có 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 1 người Ireland, 2 người Hàn Quốc, 1 người Australia, 1 người Pháp và 1 người Argentina.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau sự cố trên.

Chiếc máy bay gặp nạn ở khu vực giữa hai địa điểm cũ và mới của sân bay Pokhara ở miền Trung Nepal. Người phát ngôn hãng hàng không Yeti Airlines cho biết có 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay khi tai nạn xảy ra.

Người phát ngôn quân đội Krishna Bhandari cho biết máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh và số người thiệt mạng có thể tăng. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở khu vực sườn núi.

Trước đó, người phát ngôn hãng hàng không Yeti Airlines cho biết có 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay khi tai nạn xảy ra.

Chiếc máy bay gặp nạn sau khi khởi hành từ thủ đô Kathmandu. Giới chức địa phương cho biết máy bay rơi xuống đã bị cháy, hiện các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân.

Tai nạn hàng không không phải là hiếm ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest, vì thời tiết có thể thay đổi đột ngột và tạo ra những điều kiện nguy hiểm.

Rơi máy bay chở nhân viên y tế , nhiều người thiệt mạng
Vụ máy bay chở khách lao xuống hồ: Đã có ít nhất 19 người thiệt mạng
Hai máy bay đâm nhau tại Mỹ, 6 người thiệt mạng

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.