"Khắc tinh" của Thái Lan bắt chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Ban tổ chức AFF Cup 2022 đã chốt được tổ trọng tài bắt chính trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động Thammasat vào tối 16/1 tới.
Ông Jumpei Iida sẽ bắt chính trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2022.

Theo đó, trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Jumpei Iida, 41 tuổi, người Nhật Bản. Mặc dù còn rất trẻ nhưng “vị vua áo đen” này đã được giao trọng trách bắt chính rất nhiều trận đấu lớn tại châu Á. Không những vậy, ông Jumpei Iida cũng từng đoạt giải “Trọng tài xuất sắc của năm” ở lễ trao giải J League 2021.

Ông Iida được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2011. Trọng tài người Nhật Bản này được gọi với biệt danh "vua thẻ" vì sự nghiêm khắc khi rút rất nhiều thẻ phạt tại các giải J-League cũng như Asian Cup, vòng loại World Cup 2018 và AFC Champions League. Trong sự nghiệp cầm còi của mình ông từng bắt chính 415 trận, rút 1.241 thẻ vàng và 12 thẻ đỏ, thổi 74 quả phạt đền.

Người hâm mộ Thái Lan có phần lo lắng khi ông Jumpei Iida điều khiển trận đấu của “Voi chiến” khi họ toàn thua khi trọng tài người Nhật Bản cầm còi.

Cụ thể, ở King’s Cup 2019, ông lida từng điều khiển trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Khi đó, thầy trò Park Hang-seo đã thắng 1-0 nhờ cú đánh đầu của Anh Đức ở phút bù giờ. Sau đó, vị vua sân cỏ này tiếp tục điều khiển trận đấu giữa Ấn Độ và Thái Lan. Kết quả, Thái Lan tiếp tục để thua với tỉ số 0-1.

Trước đó, vào năm 2016, trọng tài Jumpei lida từng điều khiển trận lượt đi chung kết AFF Cup giữa Indonesia và Thái Lan. Ở trận đấu đó, Indonesia đã thắng với tỉ số 2-1.

Trong khi đó với Việt Nam, “vị vua áo đen” này lại rất có duyên với “Rồng vàng” khi ngoài trận thắng trước Thái Lan tại King’s Cup 2019, ông lida cũng bắt chính trận đấu mà Việt Nam đón tiếp UAE trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đó, trọng tài người Nhật Bản đã đuổi cầu thủ của UAE. Kết quả, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Đây là trận thứ 2 của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022 được điều khiển bởi một trọng tài Nhật Bản. Trước đó, ông Ryuji Sato đã cầm còi trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng.

Ở trận lượt đi, Việt Nam và Thái Lan đã hòa nhau với tỉ số 2-2. Đây là kết quả bất lợi với “Rồng vàng” bởi AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn đặt quyết tâm rất cao khi bước vào trận lượt về vào ngày 16/1 tới.

Vất vả hoà Thái Lan, đội tuyển Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng Vất vả hoà Thái Lan, đội tuyển Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng
Tiến Linh sánh ngang thành tích ghi bàn của Lê Huỳnh Đức Tiến Linh sánh ngang thành tích ghi bàn của Lê Huỳnh Đức

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.