Xóa sổ băng nhóm “quái xế” Hải Phòng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn

Ngày 14/1, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một băng nhóm "quái xế" gây ra nhiều vụ cướp táo tợn trên địa bàn.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 6/1/2023, trên địa bàn huyện An Dương (TP Hải Phòng) liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp táo tợn. Theo đó, vào 2h sáng cùng ngày, anh Mai Nhân Đạt và anh Trần Mạnh Chiến, cùng trú tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn trong khi đèo nhau bằng xe máy trên đường 351 thì bất ngờ từ phía sau, một nhóm thanh niên đi 5 xe máy (mỗi xe chở 2 tên) từ phía sau vọt lên theo đúng chiêu “chặn đầu, khóa đuôi”, sau đó cả bọn dùng dao gậy, vỏ chai thủy tinh chặn đánh và cướp tài sản.

Hậu quả, anh Đạt bị thương ở vùng đầu và lưng, chiếc xe máy do anh kịp thời khóa điện khiến bọn cướp không lấy được bèn tức giận đạp đổ, đập phá làm hư hỏng. Còn anh Chiến bị chiếm đoạt 1 ví da, bên trong có hơn 300.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Chỉ sau đó nửa tiếng, anh Trần Đại Nghĩa điều khiển xe máy chở theo bạn cùng ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện đang đi trên đường trục Cụm 4, xã Dụ Nghĩa đến khu vực đường tàu Cách Thượng thì cũng bị nhóm thanh niên có đặc điểm như vụ trước từ phía sau phóng xe máy vượt lên chặn đánh và cướp tài sản. Hai anh bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Viêt-Tiệp. Riêng anh Nghĩa bị cướp chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade màu sơn đen, trong cốp xe có giấy tờ tùy thân.

Nhận tin báo, Công an huyện An Dương đã phối hợp với lực lượng HP22 thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ các vụ việc.

Qua điều tra, truy xét, lực lượng Công an thấy nổi lên nhóm của Vũ Minh Hiếu và Phạm Tương Lai, cùng SN 2006, ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng có nhiều đặc điểm nhân dạng, phương tiện trong 2 vụ cướp trên với những biểu hiện đáng ngờ…

Hồ sơ vụ án cho thấy, tới 4/1/2023, Lai nhắn tin trên và điện thoại rủ các thành viên trong nhóm gồm: Hiếu, Nguyễn Trọng Quang, SN 2005, ở xã Kiến Thiết; Vũ Công Nguyên, SN 2007, ở xã Hùng Thắng; Đặng Đức Long,SN 2005 và Đặng Văn Chiến, SN 2005, cùng ở xã Vinh Quang; Nguyễn Hải Sơn, SN 2004, ở xã Cấp Tiến, cùng huyện Tiên Lãng và Đoàn Việt Anh, SN 2007, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An vào thành phố đánh nhau và cướp xe bán lấy tiền ăn tiêu.

Gặp nhau ở Cầu Đầm, huyện Tiên Lãng, cả bọn đi xe máy (dùng khẩu trang che biển số) mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia. Khi đến đường Bùi Viện, Việt Anh nhập bọn. Di chuyển đến cây xăng chân cầu Bùi Viện, các đối tượng trên bất ngờ bị một nhóm khác khoảng 25 tên dùng chai, đao kiếm đuổi đánh nên bỏ chạy.

Đến khoảng 1h sáng 5/1, cả nhóm tìm được nhau. Lúc này Lai nói: “Bây giờ anh em mình đi đường gặp ai đánh nấy rồi lấy xe đi luôn, bán lấy tiền”. Cả nhóm hưởng ứng. Khi đến bờ hồ Tam Bạc, thấy 4 thanh niên đi 2 xe máy, đang nẹt bô nên chúng đã quay xe đuổi theo. Tới khu vực Cảng Đình Vũ, quận Hải An, nhóm Minh Hiếu đuổi kịp 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Vision nên quây lại dùng hung khí đánh buộc họ phải vứt xe bỏ chạy.

Ngày 8/1, anh Nguyễn Ngọc Thành, SN 2003, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân đã đến Công an huyện An Dương trình báo về việc bị cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Vision nói trên.

Sau khi gây ra 2 vụ cướp ở huyện An Dương, tối 6/1, nhóm Hiếu lên TP Hải Dương và kết hợp với đối tượng ở đây dùng hung khí đánh và cướp 1 xe máy nhãn hiệu Sirius của người đi đường.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã kết hợp với Công an tỉnh Hải Dương truy bắt được 8 đối tượng gồm: Hiếu, Lai, Quang, Nguyên, Long, Chiến, Sơn và Việt Anh. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng nhận đã gây ra 4 vụ cướp xe máy trên.

Cơ quan CSĐT-Công an huyện An Dương đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm “quái xế” trên để làm rõ hành vi cướp tài sản, đồng thời truy bắt số đối tượng còn lại, mở rộng vụ án…

Bắt ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở Hải Phòng
Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm dùng hung khí cướp tài sản trong đêm
Triệt phá băng nhóm "nhí" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.