Hugo Lloris - Nhà vô địch World Cup 2018 chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế

Nhà vô địch World Cup 2018 cũng là đội trưởng ĐT Pháp - Hugo Lloris đã đưa ra quyết định nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình sau thất bại tại Qatar vừa qua.
Hugo Lloris - Nhà vô địch World Cup 2018 chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế
Liên đoàn bóng đá Pháp gửi lời tri ân đến Hugo Lloris.

Theo đó, dù đã dẫn dắt ĐT Pháp tiến vào tới trận chung kết World Cup 2022 nhưng Hugo Lloris và các đồng đội đã phải nhận thất bại trước Argentina qua đó không thể bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Và sau gần 1 tháng thất bại tại Qatar, thủ thành đội trưởng của “Gà trống” đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

"Đã đến lúc bạn biết mình phải trao lại trọng trách và cơ hội cho người khác. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại rằng ĐT Pháp chẳng thuộc về bất cứ cá nhân nào và không muốn mình trở thành người ích kỷ. Tôi là phải là người gương mẫu. Đội tuyển Pháp đã sẵn sàng tiến bước mà không cần tôi, đồng thời cũng có một thủ môn sẵn sàng thay thế tôi là Mike Maignan. Tôi muốn mình dừng lại ở đỉnh cao hơn là chờ đến khi mình đã trở nên chậm chạp. Ngoài ra, còn là lý do gia đình nữa. Tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho vợ và các con”, thủ thành của Tottenham bày tỏ.

Như vậy, sau 14 năm cống hiến cho “Gà trống”, Hugo Lloris quyết định dừng sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình để tập trung giành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như thi đấu tại cấp độ CLB.

Đội trưởng của ĐT Pháp được triệu tập lần đầu tiên vào năm 2008, anh có trận bắt chính đầu tiên cho Les Bleus ở trận hòa với Uruguay.

Tổng cộng, Hugo Lloris đã có 145 trận thi đấu cho ĐT Pháp, nhiều nhất đến thời điểm này. Trong 14 năm cống hiến, Hugo Lloris giành 2 danh hiệu là chức vô địch World Cup 2018 và UEFA Nations League 2020-2021.

Gareth Bale chính thức tuyên bố giải nghệ Gareth Bale chính thức tuyên bố giải nghệ
Ronaldo và Messi “tái đấu” tại Saudi Arabia Ronaldo và Messi “tái đấu” tại Saudi Arabia

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.