Bắt đối tượng giết người lẩn trốn 26 năm

Nguyễn Văn Hiệp (SN 1977, quê TP Hải Phòng) cùng với nhóm bạn gây thương thích dẫn đến tử vong cho nạn nhân, sau đó lẩn trốn suốt 26 năm và bị bắt tại tỉnh Bình Phước.
Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp
Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp.

Ngày 10/1, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 26 năm lẩn trốn.

Qua quá trình rà soát, xác minh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long phát hiện thông tin về đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Hiệp, SN 1977, trú tại thôn Đá Bạc, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng bị truy nã theo Lệnh truy nã số 47 ngày 24/4/1998 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh về tội “Giết người “.

Theo cơ quan điều tra, ngày 22/12/1997, sau khi ăn nhậu tại cảng Km6, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hiệp cùng với Phan Đức Phương, Nguyễn Văn Muộn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Ngọ, Đinh Văn Phong đã tổ chức tìm anh Nguyễn Tùng Lâm (SN 1977, trú TP Cẩm Phả) để đánh trả thù, do ngày hôm trước anh Lâm có mâu thuẫn với một người trong nhóm làm than của Hiệp tại cảng than Km6.

Trong khi cả nhóm đánh anh Lâm, Hiệp đã dùng dao nhọn và gây thương tích cho anh Lâm dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi hiện trường vào các tỉnh giáp ranh biên giới với Campuchia và khu vực Tây Nguyên để lẩn trốn.

Ngày 24/4/1998, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Hiệp về tội “Giết người”.

Đêm 7/1/2023, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) phối hợp với Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) bắt giữ an toàn nghi phạm khi hắn ta đang lẩn trốn tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.

Ngày 8/1, tổ công tác đã di lý đối tượng Nguyễn Hiệp an toàn về đến Quảng Ninh.

Bắt đối tượng sát hại người tình tại nhà trọ ở Hải Phòng
Đối tượng truy nã đặc biệt "sa lưới" sau 2 tháng lẩn trốn
Hải Phòng: Người phụ nữ "sa lưới" pháp luật sau hàng chục năm lẩn trốn
Bắt 2 đối tượng chém người ở Hà Nội rồi bỏ trốn vào Lâm Đồng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.