Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Senegal, hơn 120 người thương vong

Ít nhất 38 người thiệt mạng và 87 người khác bị thương trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa 2 xe buýt xảy ra ngày 8/1 tại khu vực gần TP Kaffrine ở miền Trung Senegal.
Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Senegal, hơn 120 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đài truyền hình Senegal RTS, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h15 ngày 8/1 ở Kaffrine, Gniby, miền Trung nước này. Cuộc điều tra sơ bộ đã chỉ ra rằng, lý do dẫn tới vụ tai nạn là bởi một chiếc xe buýt công cộng bị nổ lốp và đi chệch quỹ đạo, rồi đâm vuông góc vào một chiếc xe buýt khác.

Tổng thống Macky Sall tuyên bố Senegal tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân, bắt đầu từ ngày 9/1.

Chính phủ Senegal cho biết sẽ triệu tập một hội đồng liên bộ vào ngày 9/1 để thảo luận kỹ lưỡng về các biện pháp cứng rắn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Truyền thông địa phương nhấn mạnh, tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra ở Senegal, phần lớn là do tài xế vô kỷ luật, đường xấu và phương tiện hư hỏng.

Vào tháng 10/2020, ít nhất 16 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt va chạm với một chiếc xe tải đông lạnh ở phía Tây Senegal.

Xe buýt lao vào hẻm núi khiến hơn 20 người thương vong
Tai nạn xe buýt khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại Ai Cập
Xe buýt lao xuống mương nước, ít nhất 20 người thiệt mạng

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.