Hai tàu điện ngầm va vào nhau, hàng chục người thương vong

Ngày 7/1, 2 đoàn tàu điện ngầm đã va chạm với nhau trong đường hầm ở thủ đô Mexico City của Mexico, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 57 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN

The Guardian ngày 7/1 dẫn lời các nhà chức trách địa phương thông tin, 2 đoàn tàu điện ngầm đã va nhau hôm 6/1 (giờ địa phương) giữa các nhà ga Potrero và La Raza trên tuyến số 3 Bắc-Nam.

Vụ việc đã khiến 1 phụ nữ tử vong và 57 người khác bị thương. Theo The Guardian, 3 hành khách và 1 lái tàu hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng, bởi trước khi được đưa tới bệnh viện, những người này bị mắc kẹt trong toa cuối - nơi xảy ra va chạm mạnh.

Viết trên Twitter, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng, khẳng định chính phủ liên bang đang hỗ trợ các quan chức thành phố giải quyết và điều tra vụ tai nạn.

Khánh thành năm 1969, hệ thống tàu điện ngầm của Mexico City dài 226km với 195 ga trên 12 tuyến khác nhau. Nhà chức trách ước tính hệ thống này đã vận chuyển tổng cộng 837 triệu lượt hành khách vào năm 2021. Tuy nhiên, hệ thống đã bị dư luận chỉ trích vì không được bảo trì đầy đủ.

Trong một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 5/2021, một cây cầu đường sắt thuộc hệ thống này trên tuyến số 12 đã bị sập khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hai máy bay va vào nhau khi chuẩn bị hạ cánh, chưa xác định thương vong
Cháy sòng bạc ở Campuchia, hàng chục người thương vong
Tàu chở quá tải bị đắm trên sông, hàng chục người chết và mất tích

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.