Người trẻ tri ân cha mẹ bằng món quà sức khỏe ngày Tết

Báo cáo Thinh Consumer Health 2022 của Google cho thấy mối lo lớn nhất của người Việt không phải là chi phí thực phẩm, giá xăng dầu hay thu nhập mà chính là sức khỏe. Đây cũng chính là lý do các món quà sức khỏe như Trà Dr Thanh luôn chiếm ưu tiên trong giò quả Tết của người trẻ.
Những món quà sức khỏe thiết thực như Trà Dr Thanh đang được người trẻ lựa chọn để tri ân cha mẹ ngày Tết.
Những món quà sức khỏe thiết thực như Trà Dr Thanh đang được người trẻ lựa chọn để tri ân cha mẹ ngày Tết.

Thời điểm cận Tết, những người con bôn ba lập nghiệp xa xứ nôn nao nỗi nhớ quê hương. Khắc khoải từng ngày để được đoàn viên sum vầy cùng gia đình, họ cũng không quên tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất để tri ân cha mẹ, gia đình ngày Tết.

Vừa tan ca làm, Thu Hoài vội vã băng qua dòng người đông đúc của đường phố Sài Gòn để đến siêu thị. Cô nhân viên văn phòng 23 tuổi tranh thủ những buổi tối cuối cùng trước khi về quê để mua sắm vài thức quà nhỏ cho gia đình khi về quê.

“Năm đầu đi làm thu nhập chưa ổn định, kinh tế cũng đúng lúc khó khăn, mình chỉ sắm vài bộ đồ dành tặng bố mẹ và các cháu. Khi về quê cùng mẹ đi chợ Tết, sắm vài chậu hoa, mua vài thùng Trà Dr Thanh để cả gia đình thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người ngày Tết do bia rượu. Mình ưu tiên những món quà tiện lợi và thực chất hơn là những món quà xa hoa, không phù hợp với hoàn cảnh thực tế và nhu cầu sử dụng của bố mẹ”, Thu Hoài nói.

Đi xa cả năm, hành trang về quê trên tay của nhiều người trẻ là những món quà sức khỏe dành cho gia đình.
Đi xa cả năm, hành trang về quê trên tay của nhiều người trẻ là những món quà sức khỏe dành cho gia đình.

Với thế hệ X, Y trước đây, quà Tết cần phải sang chảnh với các món quà ngoại nhập đắt tiền để thể hiện “đẳng cấp” thì với người trẻ hiện nay, họ đang mang những giá trị truyền thống về lại gia đình. Sau tất cả những khó khăn, cân hết mọi vất vả chỉ đổi lấy hai chữ “về nhà” cùng món quà sức khỏe là bó rau, chai nước tiện lợi để chăm sóc sức khỏe cha mẹ.

Ngày Tết không gì vui hơn giây phút sum vầy, không gì ý nghĩa hơn món quà sức khỏe tri ân cha mẹ, gia đình.
Ngày Tết không gì vui hơn giây phút sum vầy, không gì ý nghĩa hơn món quà sức khỏe tri ân cha mẹ, gia đình.

“Tôi chọn món quà Tết tặng cha mẹ và gia đình là dăm thùng Trà Dr Thanh, vừa tiện lợi, vừa thực tế để thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người do bia rượu, thực phẩm cay nóng ngày Tết. Một số người bạn của tôi còn tìm mua rau rừng ở vùng Bảy Núi (An Giang) hay cá suối Ba Tơ (Quảng Ngãi) làm quà cho Tết biếu ba mẹ. Những bó rau, thùng nước tuy không phải sang nhất nhưng lại tốt và hữu dụng nhất để thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người ngày Tết cho cả nhà”, Hải Đăng, một Gen Z quê tại Bảo Lộc cho biết.

Theo Tiktok, những món quà như đồ ăn, thức uống tốt cho sức khỏe đang chiếm phần lớn giỏ hàng Tết của người trẻ.
Theo Tiktok, những món quà như đồ ăn, thức uống tốt cho sức khỏe đang chiếm phần lớn giỏ hàng Tết của người trẻ.

Nhờ công nghệ và kỹ năng tiếp cận các kiến thức qua mạng xã hội, người trẻ trở thành chuyên gia chăm sóc sức khỏe của chính họ. Họ biết chính xác nhu cầu của bản thân và gia đình cần gì là tốt nhất, điều này tạo nên xu hướng chọn quà Tết của người trẻ. Google cho biết có tới 77% người được hỏi cho biết họ thường mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người thân trong gia đình. Tiktok Tết Expess 2023 khẳng định top quà tặng Tết được ưa chuộng là những sản phẩm quen thuộc như combo đồ ăn hoặc thức uống tốt cho sức khỏe.

Sau những biến động xã hội vài năm qua, người trẻ đang ở giữa gia đình nhiều hơn bao giờ hết.
Sau những biến động xã hội vài năm qua, người trẻ đang ở giữa gia đình nhiều hơn bao giờ hết.

Nếu trước đây, Tết với người trẻ là một cái gì đó rất “nhạt”, họ thường tô điểm thêm bằng những chuyến du lịch, sống là phải "chất" với xu hướng dịch chuyển, tận hưởng tiện nghi thì sau những biến động xã hội qua đi, với họ bây giờ sống là phải khỏe và hạnh phúc.

Hạnh phúc là sống đơn giản, tự tay đi chợ sắm vài chậu hoa, mua vài thùng Trà Dr Thanh làm quà Tết cho cả gia đình. Cả nhà cùng vào bếp nấu ăn, uống trà nói chuyện ngày Tết, đó lại là cái hay, cái chất riêng của người trẻ hiện đại, tạo nên một bầu không khí tươi mát để sức khỏe mẹ cha tăng lên theo tỷ lệ thuận cùng niềm vui chào đón năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc.

PV

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.