Bắt cặp đôi trộm cắp điện thoại trên phố cổ Hà Nội

Tại số 4 Hội Vũ, phường Hàng Bông và 59 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, 2 đối tượng đã trộm cắp 3 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro, iPhone 11Pro Max, iPhone X; sau đó, đem đi phá khóa, bán lấy tiền ăn tiêu...
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hoa (SN 1990, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa; có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản") và Vũ Trọng Hiếu (SN 1990, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 12/12/2022, Hoa và Hiếu điều khiển xe máy đến quận Hoàn Kiếm để trộm cắp tài sản. Tại số 4 Hội Vũ, phường Hàng Bông và 59 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, 2 đối tượng đã trộm cắp 3 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro, iPhone 11Pro Max, iPhone X. Sau đó, Hiếu đem đi phá khóa, bán lấy tiền ăn tiêu.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa đã tiến hành điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Hoa và Hiếu, đồng thời thu giữ 3 chiếc điện thoại trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Hoa và Hiếu còn thực hiện 1 vụ trộm cắp điện thoại iPhone 13 Pro Max tại số 18 Ấu Triệu, phường Hàng Trống vào ngày 13/11/2022.

Sau đó, Hoa đưa Hiếu chiếc điện thoại trên mang đi bán tại khu vực Kim Liên, quận Đống Đa với giá 5 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cô gái nhanh trí chặn giữ tên trộm iPhone nhờ định vị trên điện thoại
Cặp đôi trộm cắp hàng loạt điện thoại iPhone đắt tiền ở phố cổ Hà Nội
Tuần tra trong đêm, Công an bắt được đối tượng trộm cắp xe máy

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.