Thanh niên ném ma túy xuống đường rồi quanh co chối tội…

Thông tin từ Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hai đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ việc tàng trữ trái chất ma túy do tổ công tác thuộc lực lượng 141 bàn giao.
Thanh niên ném ma túy xuống đường rồi quanh co chối tội…
Tổ công tác kiểm tra tang vật tại chốt

Trước đó, vào tối 29/12, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Đến khoảng 22h50, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã báo qua bộ đàm về chốt, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi nam thanh niên điều khiển vừa dừng xe thì thanh niên ngồi sau lợi dụng lúc đông người đã dùng tay lấy một gói nilon trong túi quần ném xuống đường nhằm phi tang. Tuy nhiên, hành vi của đối tương đã bị cán bộ tổ công tác phát hiện. Lập tức, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên nhặt tang vật lên và đưa về chốt để làm việc.

Thanh niên ném ma túy xuống đường rồi quanh co chối tội…
Đối tượng phi tang tang vật xuống đường và bị cảnh sát phát hiện

Đại úy Nguyễn Hải Anh, cán bộ tổ công tác cho biết: “Ban đầu thanh niên này tỏ ra quanh co không chịu nhặt tang vật lên và nói rằng “cái này không phải của em, em không biết gì cả…”. Song trước những chứng cứ không thể chối cãi, hành động của anh ta nhiều người chứng kiến nên thanh niên này nhặt gói nilon lên và nhận đó là của mình…”.

Thanh niên ném ma túy xuống đường rồi quanh co chối tội…
2 gói heroin đối tượng khai mua về sử dụng

Tại chốt, qua kiểm tra bên trong có 2 gói giấy chứa chất bột màu trắng, đối tượng khai nhận là heroin vừa mua của một người ở khu vực gần tòa nhà Lotte Đào Tấn về để sử dụng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lương Văn Đàn, SN 1997, quê ở huyên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nghề nghiệp tự do và đã có 1 tiền án. Người điều khiển xe đi cùng là Lương Văn Đồng, SN 1995, cùng ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người và tang vật về Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”
Phi tang ma túy bất thành, gã đàn ông ngoan cố tại chốt 141

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.