Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận

Tối 30/12, tại khu vực cổng chính Công viên Thống Nhất, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chính thức khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Thực hiện Kế hoạch số 202 của UBND TP Hà Nội về triển khai thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về việc “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”, UBND quận Hai Bà Trưng đã xây dựng Đề án “Tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang gắn với phát huy giá trị cụm di tích chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa” và UBND TP Hà Nội đã có công văn số 4341/UBND-ĐT ngày 26/12/2022 thông qua việc tổ chức khai trương không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Tối 30/12, tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận đã chính thức khai trương. Hà Nội có thêm một tuyến phố đi bộ mới, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch cùng các hoạt động kinh tế đêm của Thủ đô.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Theo đó, giai đoạn 1 của không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng), trục chính Công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng Công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, dường dạo xung quanh hồ Thiền Quang.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Giai đoạn 2: Mở rộng hơn đối với các đoạn tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (phố Quang Trung, phố Nguyễn Du, phố Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật).
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Theo kế hoạch, phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận sẽ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Với các khung giờ: Từ 7h30 thứ Bảy đến 24h chủ nhật vào mùa hè; từ 8h thứ Bảy đến 24h Chủ nhật vào mùa Đông.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Chị Nguyễn Thị Chi (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi ở ngay gần đây, giờ đây gia đình chúng tôi sẽ có thêm một lựa chọn nữa để dạo chơi vào dịp cuối tuần thay vì chỉ lên phố đi bộ Hồ Gươm như hiện tại".
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Bên cạnh đó, ngoài tổ chức không gian đi bộ, quận Hai Bà Trưng cũng thực hiện các hoạt động phụ trợ như tổ chức không gian ẩm thực, mua sắm với các sản phẩm nội địa, sản phẩm OCOP địa phương.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Chị Nguyễn Mỹ Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ thêm: "Hiện tại, do mới khai trương nên tôi thấy các hoạt động tại đây còn khá đơn điệu, chưa có sự đa dạng, tuy nhiên đây cũng sẽ là một lựa chọn của gia đình tôi vào cuối tuần khi không gian công viên Thống Nhất được mở rộng hơn. Tôi hy vọng khu phố này rồi sẽ mở rộng ra thêm thành vòng xung quanh hồ Thiền Quang và sẽ phát triển như phố đi bộ Hồ Gươm".
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Ông Nguyễn Ngọc Long (Thể Giao, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Việc mở rào công viên Thống Nhất và tổ chức không gian này giống như là trả về không gian xanh như trước đây. Thực chất, cách đây 50 - 60 năm, ở đây cũng là một công viên chung, không rào chắn. Việc mở lại rào chắn này sẽ tiện cho người già chúng tôi hơn khi đi chơi và tập thể dục mỗi ngày".
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Ghi nhận của PV, trong ngày khai trương, có rất đông người dân và du khách tới phố đi bộ Trần Nhân Tông tham quan. Tuy nhiên, hoạt động tại đây vẫn còn khá ít ỏi, chỉ có vài trò chơi dân gian, một hoạt động du ca âm nhạc cùng một hàng dài kios buôn bán.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông hiện tại hoạt động trên chiều dài gần 2km2 dọc theo phố Trần Nhân Tông.
Chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Việc mở thêm không gian phố đi bộ này tạo thêm không gian vui chơi và kỳ vọng góp phần vào phát triển cả hoạt động kinh tế đêm của Thủ đô.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.