Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường cấp bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã hoàn thiện công tác đảm bảo sức khoẻ, phòng chống rét cho học sinh.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc đêm nay và ngày mai tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Để đảm bảo sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, trường học; Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thực hiện tốt một số nội dung cụ thể.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Ghi nhận tại trường mầm non Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Ban giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ và hoàn thiện về công tác đảm bảo sức khoẻ, phòng chống rét cho học sinh.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Nhà giáo Nguyễn Thị Hoa Phương (Hiệu trưởng trưởng mầm non Phùng Khoang) cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường đã hoàn thiện, chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho các con. Chuẩn bị phương án sẵn sàng cho các con nghỉ học tại trường nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C".
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
"Do thời tiết đang ở mức rét đậm, rét hại, hiện nay trường đã hạn chế và dừng các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài trời, thay vào đó là các hoạt động trong lớp. Theo nội dung và giáo án giảng dạy, các con sẽ được dạy xen lẫn các hoạt động tĩnh và động để thu hút và các con không nhàm chán" - hiệu trưởng trường mầm non Phùng Khoang cho biết.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các lớp đều đã đảm bảo che chắn kín gió, đóng cửa lớp, mọi hoạt động đều diễn ra trong lớp. Các lớp có bố trí điều hòa nhiệt độ 2 chiều, nhiệt độ được duy trì ở mức 20 - 27 độ C đảm bảo không lạnh nhưng không quá chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài trời.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Các sân chơi dành cho hoạt động ngoại khóa, ngoài trời tạm dừng hoạt động trong thời gian rét đậm, rét hại để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
"Đối với công tác tổ chức bán trú, trường biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, đúng giờ. Chỗ ngủ nghỉ trưa cho các con cũng được đảm bảo ấm áp. Toàn bộ nền đã được trải thảm cách nhiệt, chăn đệm được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ ấm cho các con" - cô Phương chia sẻ thêm.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Trong mùa đông, toàn bộ bình nước cho học sinh được chuyển sang chế độ ấm. Theo đó, nước từ vòi lạnh là nước đủ ấm để dùng luôn, còn vòi nóng luôn có nước nóng.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Mặc dù trong lớp nhiệt độ được ổn định và ấm áp nhưng các giáo viên luôn theo sát, quan tâm sức khoẻ của các học sinh. Theo đó, các học sinh phải được mặc đủ ấm, mặc áo khoác bên ngoài hoặc áo len để giữ ấm.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
"Do lứa tuổi mầm non, mẫu giáo rất hiếu động nên các giáo viên phải sáng tạo trong công tác giảng dạy. Vẫn là các hoạt động trước đây ở ngoài sân nhưng giờ đây chuyển về hoạt động trong lớp, hoạt động góc. Các con có thể thay đổi các bài tập vận động để không bị bí bách. Trước giờ học, các giáo viên sẽ cho các con tập thể dục vận động toàn thân, giữa giờ là các hoạt động đa dạng giúp các con không bị nhàm chán" - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa Phương chia sẻ thêm.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
"Mặc dù trong lớp nhưng các con vẫn đảm bảo cường độ vận động đủ để xả năng lượng do diện tích trong lớp cũng khá rộng cho các hoạt động vận động vừa đủ. Có thể thay vì chạy, các cô cho các con các bài tập bò trườn, bật nhảy, chuyền tay, nhảy tại chỗ..." - Hiệu trưởng trường mầm non Phùng Khoang thông tin.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Bên cạnh đó, các giáo viên trong trường thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh H1) vào 6 giờ sáng hằng ngày. Thông qua các nhóm thông tin phụ huynh, các giáo viên nhắn tin thông báo để các phụ huynh chủ động giữ ấm khi đưa các con đến trường, sẵn sàng thông báo phương án nghỉ học nếu nhiệt độ xuống quá thấp.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
"Thời gian này, tùy theo tình hình thời tiết, trường luôn sử dụng các kênh để thông tin tới phụ huynh. Nếu ngày nào nhiệt độ xuống quá thấp nhưng chưa đến ngưỡng nghỉ học thì trường có thể linh động nhắn tới phụ đưa con đến trường muộn hơn hoặc chủ động cho con nghỉ tại nhà nếu không đảm bảo sức khỏe. Đồng thời vẫn duy trì lớp học đối với các con mà phụ huynh không có điều kiện trông giữ tại nhà" - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa Phương cho biết.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh
Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường chủ động phương án cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.
Hà Nội: Trường Mầm non đảm bảo công tác phòng chống rét cho học sinh

Trong những ngày rét đậm, rét hại căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.