“Sa lưới” sau 8 năm trốn truy nã từ Hà Nội vào Tây Nguyên

Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối trượng truy nã Trần Trung Dũng (SN 1977, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), là đối tượng truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Sa lưới” sau 8 năm trốn truy nã từ Hà Nội vào Tây Nguyên
Đối tượng Trần Trung Dũng

Theo hồ sơ, trước đây Dũng có mượn sử dụng đất của vợ chồng ông S (SN 1964, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để vay vốn ngân hàng. Do tin tưởng, vợ chồng ông S đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Dũng để thế chấp ngân hàng vay tiền.

Tuy nhiên, sau đó Dũng không thực hiện cam kết và bán cho anh T (SN 1984, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) để lấy 1 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/6/2014, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố khởi tố bị can đối với Trần Trung Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/6/2014, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định truy nã đối tượng. Đến ngày 14/12/2022, Đội CSHS Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ Trần Trung Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Cựu Giám đốc trả án sau 14 năm trốn truy nã
Bắt đối tượng dùng lựu đạn nổ gây án mạng, trốn truy nã hơn 30 năm

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.