Liên tiếp xử lý các trường kinh doanh “bóng cười” qua tin báo facebook

Công an huyện Gia Lâm liên tiếp xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh "bóng cười" trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.
Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Trước đó, trang facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân phản ánh một số đối tượng quảng cáo, rao bán bình khí N2O “bóng cười” tại khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp Công an xã Đa Tốn và Đội Quản lý thị trường số 8 đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin.

Ngày 9/12/2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Gia Lâm phối hợp các đơn vị phát hiện, bắt giữ L.T.H (SN 1999, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vận chuyển 2 bình khí N2O có khối lượng 24kg đi giao cho khách.

Đến ngày 12/12/2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Gia Lâm phối hợp các đơn vị phát hiện, bắt giữ O.T.M (SN 2002, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) vận chuyển 21 bình khí N2O có khối lượng 252kg đi giao cho khách.

Công an huyện Gia Lâm đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Xử phạt nữ tài xế đi vào đường cấm qua tin nhắn facebook
Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm về an ninh trật tự
Phát hiện hàng chục bình "khí cười" trong quán bar trên phố cổ Hà Nội
Bắt quả tang quán bar bán "bóng cười" cho khách

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.