Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất

Sau hơn 60 năm có hàng rào bao quanh, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được định hướng chuyển từ “đóng” sang “mở” với việc dỡ bỏ hàng rào bắt đầu từ ngày 22/12.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Sáng 22/12, Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất bắt đầu thực hiện hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông, qua đó kết nối với không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sắp được khai trương.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất

Theo phương án được UBND thành phố thông qua, trong giai đoạn 1, khi UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức phố đi bộ trên tuyến phố Trần Nhân Tông (đoạn từ nút giao ngã ba phố Quang Trung đến nút giao phố Trần Bình Trọng), kết nối với trục chính Công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng Công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) để tạo lập không gian mở giữa Công viên Thống Nhất với tuyến phố đi bộ khu vực đường Trần Nhân Tông.

Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Ba tổ công nhân cùng máy móc, thiết bị tham gia cắt, tháo dỡ phần trụ sắt trên các cột bêtông. Sau khi dỡ đoạn rào phía đường Trần Nhân Tông, việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực sẽ do lực lượng công an đảm nhận.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Khu vực tháo rào sẽ được chỉnh trang, trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan khu vực liền kề với tượng đài Công an Nhân dân để tạo sự kết nối với không gian mở của công viên.
Dự kiến việc tháo rào hoàn thành vào 28/12. Công ty cũng đề xuất dừng thu vé vào cổng ngay sau khi hoàn thành tháo 400 m rào. Trước đó, TP Hà Nội đã đồng ý phương án dừng bán vé vào cổng từ 1/1/2023. Hiện giá vé trẻ em là 2.000 đồng một lượt, người lớn 4.000 đồng.
Dự kiến việc tháo rào hoàn thành vào 28/12. Công ty cũng đề xuất dừng thu vé vào cổng ngay sau khi hoàn thành tháo 400m rào. Trước đó, TP Hà Nội đã đồng ý phương án dừng bán vé vào cổng từ 1/1/2023. Hiện, giá vé trẻ em là 2.000 đồng một lượt, người lớn 4.000 đồng.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Nhiều người dân cho biết, việc tháo dỡ rào chắn sẽ giúp người dân ra vào thoải mái hơn, phát huy được những giá trị tích cực của một không gian xanh giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra bài toán về việc quản lý sao cho tốt hơn khi không còn hàng rào bảo vệ.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Chiều dài tuyến rào quanh công viên Thống Nhất khoảng hơn 2.100m, với 7 cổng ra vào công viên, trong đó cổng chính nằm bên mặt đường Trần Nhân Tông.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Lãnh đạo công ty quản lý công viên cho hay, trước mắt các lực lượng sẽ dỡ khoảng 400m rào phía đường Trần Nhân Tông, đoạn từ cổng vào khu xử lý nước thải kéo dài đến phố Nguyễn Đình Chiểu để phục vụ đề án phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Diện tích rào còn lại sẽ được tháo sau khi thành phố phê duyệt chủ trương cải tạo công viên.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Một nhân viên bảo vệ tại Công viên Thống Nhất cho biết, sau khi tháo rào, người dân có thể đi qua đây để vào công viên. Việc đảm bảo an ninh trật tự cũng có phần khó khăn hơn khi công viên có diện tích rất lớn.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Hiện nay, đơn vị thi công sẽ làm việc 2 ca mỗi ngày, trong đó ưu tiên khoảng 400m rào mặt đường Trần Nhân Tông trước tiên để chuẩn bị cho không gian phố đi bộ sắp mở.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Ngoài hạ hàng rào đoạn đường Trần Nhân Tông như kế hoạch, Cty TNHH Công viên Thống Nhất đang ấp ủ nhiều ý tưởng chuẩn bị cho không gian mở toàn bộ. Theo các ý tưởng được đưa ra, một góc khu vực công viên (đoạn đường Đại Cồ Việt) được cải tạo thành không gian mở, các thảm cỏ hiện nay được nối liền thành thảm cỏ rộng. Ở đó người dân có thể vui chơi, cắm trại, thư giãn... Một số dịch vụ như: cho thuê lều trại, đốt lửa trại... sẽ được tổ chức một cách quy củ để tạo nguồn thu cho công viên.
Chính thức gỡ rào, dừng hoạt động thu bán vé tại Công viên Thống Nhất
Ngoài Công viên Thống Nhất, 2 công viên lớn khác là Công viên Hòa Bình và Công viên Bách Thảo cũng sẽ được hạ hàng rào, không bán vé ra vào.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.