Hà Nội: Cháy lớn căn nhà trên phố Hàng Mã trong đêm

Bên trong ngõ có khoảng 10 hộ gia đình sinh sống kết hợp kinh doanh. Khu vực xảy ra cháy là chỗ chứa hàng mã và xốp nên ngọn lửa lan ra rất nhanh...
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 22h ngày 20/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân nằm trong ngõ 24 phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ ngôi nhà nằm trong ngõ 24, phố Hàng Mã, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội.

Vì ngôi nhà bị cháy đang khóa cửa nên khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy mini xịt để khống chế ngọn lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng hàng chục chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa khống chế được vụ cháy
Lực lượng cứu hỏa khống chế được vụ cháy.

Tại hiện trường, khu vực cơi nới ở tầng 5 của căn nhà, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, khói đen bốc cao hàng chục mét. Bên trong ngõ có khoảng 10 hộ gia đình sinh sống kết hợp kinh doanh. Khu vực xảy ra cháy là chỗ chứa hàng mã và xốp nên ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Đến hơn 0h ngày 21/12, ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vì trong nhà chứa nhiều hàng hóa, vật liệu xốp dễ cháy cho nên ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Phát hiện 3 thi thể trong căn nhà tạm bốc cháy ở Hải Phòng
Hé lộ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn nhà tạm bốc cháy ở Hải Phòng
Nghệ An: Cháy lớn tại siêu thị điện máy trong đêm

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.