Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch trên 100 tỷ đồng ở Hải Phòng

Ngày 14/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 100 tỷ đồng.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua công tác đấu tranh chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Khánh, SN 1988, ở quận Hải An, TP Hải Phòng. Khánh nhận tài khoản đại lý tại trang “bong88”, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Ngày 2/12/2022, Ban Chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ 6 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Duy Khánh, SN 1998, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng; Hoàng Gia Bảo, SN 1994, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Đức, SN 1997, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng; Nguyễn Đức Bình, SN 1988, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng; Trân Công Huy, SN 1996, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng và Nguyễn Hữu Thiện, SN 1998, trú tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, vi phạm quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự, phòng Cảnh sát hình sự CATP đã khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

Ban chuyên án đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.

Phá đường dây cá độ bóng đá lên đến 3000 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, đá gà nghìn tỷ
Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá ở Hải Phòng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.