Bắt đối tượng đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản

Ngày 9/12, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
 Vũ Ngọc Bắc và tang vật vụ án.
Đối tượng Vũ Ngọc Bắc cùng tang vật vụ án.

Theo cơ quan Công an, khoảng 11h30 ngày 5/12/2022, Vũ Ngọc Bắc (SN 1983, quê Gia Lai) đến KĐT ở phường Phường Phúc Đồng, quận Long Biên để xem nhà do môi giới bất động sản dẫn đi. Tuy nhiên Bắc không đến xem nhà mà đột nhập vào một biệt thự khác để trộm cắp tài sản. Đối tượng đi lên tầng 2 lấy 1 máy ảnh màu, 1 túi vải màu xanh, 3 đồng hồ đeo tay, 67.000 Won, 10 Euro và các đồ trang sức. Sau đó, Bắc đi lên phòng ngủ tầng 3 tiếp tục lấy trộm đồ trang sức để trên bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Qua tuần tra rà soát, nhân viên an ninh KĐT nghi ngờ Bắc đột nhập vào biệt thự để trộm cắp tài sản nên đã báo quản lý và chủ biệt thự để vào kiểm tra bên trong. Khi kiểm tra nhân viên an ninh phát hiện Bắc đang ẩn nấp trong biệt thự nên đã báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phúc Đồng đã có mặt tại hiện trường. Đối tượng Bắc khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp số tài sản đã trộm cắp được cho Công an phường Phúc Đồng.

Ngô Thúy Hường và tang vật vụ án.
Đối tượng Ngô Thúy Hường và tang vật vụ án.

Trước đó, Công an phường Phúc Lợi tiếp nhận tin trình báo của anh H (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) về việc bị mất trộm 1 đôi giày và 1 đôi dép trị giá khoảng 30 triệu đồng, vào ngày 13/11/2022.

Ngay sau khi tiếp nhận tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp là Ngô Thúy Hường (SN 1999; trú tại Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đi mua quần áo nhưng lại bị bắt vì trộm cắp tài sản
Bắt nhóm đột nhập cửa hàng bán sơn và thức ăn chăn nuôi để trộm cắp
Khởi tố cặp đôi chuyên trộm cắp tài sản tại nơi thờ tự

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.