Khởi tố ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Ngày 9/12, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Lợi (SN 1984; trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Hà Hải (SN 1990; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Việt Hùng (SN 1988; trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 14/11/2022, anh N.A.Đ (trú tại Kiến Thụy, Thái Bình) đến Công an phường Khương Thượng trình báo việc bị mất trộm 1 xe máy Honda AirBlade vào tối ngày 13/11/2022 tại ngách 354/137 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành rà soát, phát hiện Nguyễn Hà Hải đang cất giữ chiếc xe Honda tại sân nhà trọ ở tổ 21 phường Lĩnh Nam có đặc điểm giống với xe của anh Đ bị mất.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Khắc Lợi là người đã trộm cắp chiếc xe máy trên. Tại Cơ quan Công an, Lợi khai nhận sau khi lấy trộm chiếc xe của anh Đ. Từ tháng 10/2022 đến 13/11/2022, Lợi đã thực hiện thành công 06 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Tất cả xe trộm cắp được Lợi đều bán cho Nguyễn Hà Hải.

Hải khai nhận, ngoài 6 chiếc xe mua từ Lợi, ngày 08/11/2022, Hải mua 1 chiếc xe Honda AirBlade của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook với giá 5 triệu đồng. Hải biết rõ nguồn gốc các xe đều là do trộm cắp mà có.

Sau đó Hải bán chiếc xe máy trên cho Hoàng Việt Hùng với giá 6,5 triệu đồng. Sau khi mua chiếc xe trên, Hùng lắp BKS khác vào để sử dụng đi lại hàng ngày. Ngoài ra, Hùng khai nhận còn mua của Hải 1 xe Honda Wave Alpha màu đen có nguồn gốc do trộm cắp mà có.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Triệt phá ổ nhóm “nhảy” hàng loạt xe máy và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Bắt nhóm đột nhập cửa hàng bán sơn và thức ăn chăn nuôi để trộm cắp
Khởi tố cặp đôi chuyên trộm cắp tài sản tại nơi thờ tự

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.