Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Sáng 8/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Triển lãm mở cửa từ 9-18h hàng ngày, mở cửa miễn phí cho Nhân dân từ 14-18h ngày 9/12 và cả ngày 10/12.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Tên lửa đất đối đất R-17e với tầm bắn xa 300km, trọng lượng khoảng 5,8 tấn.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Máy bay vận tải quân sự C-295 được dùng cho việc vận tải quân sự tầm trung với các nhiệm vụ khác nhau như chở quân, chở hàng hóa, thả lính dù, thả hàng, tuần thám, cứu thương.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Máy bay AW-189 là thế hệ máy bay tầm trung mới nhất, được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2014.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM dùng để tiêu diệt vói tất cả các phương tiện tiến công đường không của địch trong tình huống nhiễu phức tạp.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và một số xe bộ binh khác được giới thiệu tại triển lãm
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Ngư lôi Set 40UE là loại ngư lôi chống tàu ngầm hạng nhẹ được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Nhiều xe phục vụ tác chiến được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Nhiều xe tăng được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Pháo tự hành Su 152 có tầm bắn xa nhất là 17,3km.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Tổ hợp Spyder, hệ thống phòng không Python-5 và Derby là hệ thống tên lửa đất đối không cơ động, phản ứng nhanh, hoạt động ngày đêm, trong mọi thời tiết.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Cục Công nghiệp an ninh giới thiệu các sản phẩm an ninh lưỡng dụng, không mang yếu tố bí mật, nghiệp vụ của ngành do doanh nghiệp ngoài ngành công an liên kết với Cục là Công ty CP Đầu tư quốc tế Thiên Việt và các đơn vị thành viên nghiên cứu.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Các sản phẩm sản xuất, chuyển giao công nghệ thành công, gồm các sản phẩm xe ô tô chữa cháy, xe chữa cháy cỡ nhỏ, xe ô tô chở dây thép gai, xe cứu thương, xe tuần tra giao thông, các loại xe chở quân cho lực lượng vũ trang, xe tuần tra, tàu cứu hộ, chữa cháy, tàu tuần tra; tư vấn phát triển phần mềm công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết kế chế tạo quản lý an ninh mạng, camera an ninh, lắp đắt thiết bị và tích hợp các hệ thống cho thành phố thông minh, hệ thống báo cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Một hãng sản xuất vũ khí trưng bày tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Đơn vị trưng bày các sản phẩm quốc phòng tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại triển lãm Quốc tế Quốc phòng Việt Nam 2022
Cục Công nghiệp An ninh – Bộ Công an trưng bày, giới thiệu 91 sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng được sản xuất tại Việt Nam, do các doanh nghiệp trực thuộc của Cục như Công ty TNHH MTV Thanh Bình; Công ty TNHH một thành viên 19-5; Công ty TNHH MTV Nam Triệu; Công ty TNHH MTV In Ba Đình; Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long; Công ty TNHH MTV Bạch Đằng; Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTEL) và Doanh nghiệp liên kết của Cục là Công ty CP Đầu tư quốc tế Thiên Việt nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chế tạo và sản xuất thử nghiệm thành công trong thời gian qua. Các sản phẩm tham gia triển lãm được chia làm 5 nhóm, gồm: Công nghệ; Phương tiện; Thiết bị PCCC, Vật tư; Công cụ hỗ trợ & Thiết bị nghiệp vụ.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Xe chữa cháy cỡ nhỏ được Cục Công nghiệp An ninh phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Việt nghiên cứu, thiết kế.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Triển lãm có sự tham gia của hơn 170 công ty, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia trưng bày.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Nhiều vũ khí, máy bay hiện đại được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều vũ khí, công nghệ hiện đại trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Ấn Độ giới thiệu nhiều vũ khí, máy bay hiện đại tại triển lãm.
Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Sáng nay (8/12), lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại khu vực sân bay Gia ...

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.