Triệt xóa ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng:

Có dấu hiệu cấu thành tội bắt, giữ người trái pháp luật

Theo luật sư, 2 kẻ chủ mưu cần được pháp luật nghiêm trị. Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật cần phạt tù từ 2 - 7 năm.
Nguyễn Thị Cẩm Tuyền cùng chồng là Trần Đình Hưng tại CQCA
Nguyễn Thị Cẩm Tuyền cùng chồng là Trần Đình Hưng tại CQCA

Lật mặt thủ đoạn của nhóm đối tượng

Ngày 5/12, CA tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ 13 nghi phạm để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức bán dâm... Cầm đầu là vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền, SN 1991 (còn gọi Tố Linh) và Trần Đình Hưng, SN 1991 (còn gọi Hùng), cả hai đều ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, vào 15h ngày 2/12, CA tỉnh Đồng Nai, đồng loạt triển khai lực lượng, bất ngờ ập vào một căn nhà ở khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bắt quả tang 8 người (đàn em của Tuyền và Hưng) đang có hành vi giam giữ 14 nạn nhân nữ là tiếp viên quán karaoke.

Khám xét nơi ở của những người này, CA thu giữ nhiều giấy tờ liên quan hợp đồng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số hung khí. Cùng thời điểm trên, 3 tổ công tác khác tổ chức bắt giữ Tuyền và Hưng tại nhà riêng ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Kiểm tra 2 quán karaoke (ở phường Tam Hiệp và phường Tân Biên) trong đường dây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều tiếp viên nữ nhảy múa thoát y (múa khiêu dâm) và thực hiện hành vi kích dục cho khách...

Qua đấu tranh ban đầu, băng nhóm này khai nhận: Tuyền và Hưng cầm đầu tổ chức, thực hiện một loạt hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức mại dâm... Tuyền và Hưng móc nối với các đối tượng tại TP HCM (giữ vai trò môi giới việc làm, nhắm vào nạn nhân là nữ trẻ tuổi) ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ với số tiền 20-25 triệu đồng.

Băng nhóm này còn ép các nạn nhân ghi nợ, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh thể hiện nạn nhân tự nguyện đến cơ sở xin việc làm và vay tiền chứ không bị ép buộc. Nhiều trường hợp bắt nạn nhân thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân bỏ trốn.

Sau khi viết giấy nợ, nạn nhân được Tuyền, Hưng đưa về quán karaoke và một căn nhà ở phường Tân Hiệp giao cho đàn em canh giữ. Hàng ngày, các đối tượng có nhiệm vụ canh giữ, quản lý, chở các nạn nhân đến 2 quán karaoke tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân múa thoát y và bán dâm. Tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền "bo" của khách...

Bằng thủ đoạn này, Tuyền và Hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao. Tuyền và Hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần tiền "bo" của các tiếp viên, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng...

Mở rộng điều tra, CA tỉnh Đồng Nai phối hợp với CA TP HCM bắt khẩn cấp 3 nghi phạm khác.

Hình phạt nào cho các nghi phạm?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị trên 25 triệu đồng của Tuyền và Hưng, nếu không thuộc các tình tiết tăng nặng thì nhóm đối tượng này sẽ bị bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Vì những hành vi của Tuyền và Hưng nói trên có dấu hiệu cấu thành tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cho vay nặng lãi”.

“Theo khoản 2 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của TAND, quyết định hoặc phê chuẩn của VKSND, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định”.

Do đó, có thể thấy hành vi bắt giữ người trái pháp luật của nhóm người trên có dấu hiệu cấu thành tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” được quy định tại Điều 157 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017, trong trường hợp này nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ 14 người, có thể bị phạt tù từ 2 -7 năm trong trường hợp phạm tội từ 2 người trở lên, luật sư Thái viện dẫn.

Ngoài ra, luật sư Thái cũng cho biết, nhóm đối tượng này đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao, từ 20 đến 30%/tháng. Tùy thuộc vào số lợi bất chính mà nhóm này thu được từ các nạn nhân kết hợp với mức lãi suất vượt quá mức quy định để có thể định khung hình phạt. Tiếp đến hàng ngày, những nạn nhân bị chở đến các quán karaoke để kích dục, khỏa thân, múa thoát y và bán dâm.

“Việc làm của nhóm đối tượng này có thể bị xử phạt về tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại Điều 328 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Nhưng tùy thuộc vào việc làm của nhóm đối tượng, CQĐT sẽ xác minh rõ hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm để có hình phạt cụ thể. Ngoài ra, quán karaoke sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh cũng sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ hoạt động”, luật sư Thái cũng phân tích.

Luật sư Thái cũng nhận định, người chủ mưu được xác định trong các điều luật này về nguyên tắc bị xem là đối tượng bị nghiêm trị. Quy định pháp luật, đều có khung hình phạt tăng nặng cho đối tượng là chủ mưu.

Đang đứng đợi bạn làm việc, nam thanh niên bất ngờ bị nhóm đối tượng bắt giữ trái phép
Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Quốc Doanh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.