Roy Keane chỉ trích điệu nhảy ăn mừng của đội tuyển Brazil

Huyền thoại MU cho rằng các ngôi sao của đội tuyển Brazil thiếu tôn trọng đối thủ khi nhảy múa ăn mừng ở cả 4 lần ghi bàn.
Neymar (C) ăn mừng bàn thắng thứ hai. (Ảnh của Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Neymar và đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ hai. Ảnh: AFP

Brazil dễ dàng đánh bại Hàn Quốc 4-1 vào tối qua trong trận đấu vòng 1/8 tại World Cup 2022. Sau khi mở tỷ số từ rất sớm, tiền đạo Vinicius Jr đã nhảy nhót ăn mừng theo cách anh hay làm ở Real Madrid.

Các cầu thủ Brazil tiếp tục làm vậy khi lần lượt Neymar, Richarlison rồi Paqueta gia tăng cách biệt. Thậm chí, sau bàn nâng tỷ số lên 3-0, Richarlison đã chạy lại khu huấn luyện và rủ HLV Tite tham gia.

Phát biểu trong chương trình bình luận trường quay của kênh ITV, cựu tiền vệ của MU Roy Keane đã chỉ trích điệu nhảy thiếu tôn trọng đối thủ của các cầu thủ Brazil.

"Tôi không thích tất cả các điệu nhảy của đội tuyển Brazil. Tôi không bận tâm đến pha ăn mừng đầu tiên nhưng sau đó, ngay cả HLV cũng tham gia. Tôi không nghĩ nó tốt chút nào", Roy Keane nói.

"Mọi người nói đó là văn hóa của họ. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó thực sự thiếu tôn trọng đối thủ", Keane tiếp tục. "Có tới 4 bàn thắng và họ nhảy múa trong cả 4 bàn".

Brazil sẽ đối đầu với Croatia ở tứ kết, trong khi Argentina đụng độ với Hà Lan. Liệu người hâm mộ có chứng kiến trận bán kết trong mơ giữa đội bóng xứ Samba và đại kình địch Argentina, nơi Neymar đối đầu Messi?

Argentina chỉ trích FIFA về lịch thi đấu Argentina chỉ trích FIFA về lịch thi đấu "điên rồ" của World Cup

HLV đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, chỉ trích FIFA vì sắp xếp lịch thi đấu vòng 16 đội của họ chỉ 2 ngày sau trận ...

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.