Lở đất kinh hoàng ở Colombia, ít nhất 34 người chết

Giới chức Colombia cập nhật thông tin cho biết đã có 34 người thiệt mạng trong trận lở đất kinh hoàng nhấn chìm con đường ở miền Tây Bắc nước này sáng 5/12.
Hiện trường vụ lở đất ở Colombia.
Hiện trường vụ lở đất ở Colombia.

Nguồn tin này cho biết thêm một chiếc xe buýt khởi hành từ TP Cali và chở 25 hành khách cùng nhiều xe máy đang lăn bánh trên con đường này khi xảy ra lở đất.

Cơ quan quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Colombia cùng hơn 70 nhân viên cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng hiện đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong vụ lở đất. 5 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Theo Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro đã chia buồn với gia đình các nạn nhân và cam kết họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Khu vực Tây Bắc Colombia là nơi bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan do hiện tượng khí hậu La Nina gây ra trong 3 năm liên tiếp.

Chính phủ Colombia cho biết mùa mưa bắt đầu vào tháng 8 năm nay là mùa mưa tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ qua ở nước này, gây ra các sự cố khiến hơn 270 người thiệt mạng.

Động đất ở Trung Quốc, ít nhất 18 người thương vong
Động đất kinh hoàng khiến ít nhất 250 người thiệt mạng
Lở đất ập xuống đám tang, ít nhất 11 người thiệt mạng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.