Đang lắp đặt internet, nhân viên nhà mạng bị điện giật bất tỉnh

Chiều 4/12, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ một nam nhân viên nhà mạng bị điện giật khi đang kéo dây internet.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo đó, chiều cùng ngày, anh Nguyễn Trọng T, SN 1998, trú phường 3, quận, Phú Nhuận, liên hệ nhà mạng lắp đặt internet.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, anh Nguyễn Thiện L (SN 1989, trú quận Tân Bình), nhân viên nhà mạng đến nhà làm việc. Lúc kéo dây mạng, mở cửa sổ ở tầng 3 để chuẩn bị lắp dây thì anh L. bị điện giật, bất tỉnh tại chỗ.

Nhân viên y tế đưa  nạn nhân đi cấp cứu
Nhân viên y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu

Sau khi sự việc xảy ra, anh L. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Công an quận Phú Nhuận và Công an phường 3 đã đến khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc có thể do anh L. bị phóng điện từ đường dây cao thế 110kv Xa Lộ - Tân Sơn Nhất.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, anh L. bị thương hai bàn tay, tay trái có vết bỏng tróc da. Hiện sức khỏe anh L. đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Bị giật điện thoại khi đang chụp ảnh, cô gái nhanh trí cùng người dân tóm gọn tên cướp
Bị điện giật khi đan thép trên mái nhà, 2 người thương vong
3 người thương vong vì bị điện giật khi thi công mái che nhà dân
Người đàn ông tỉa cành cây trên mái nhà bị điện giật tử vong

Văn Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.