Tranh cãi nảy lửa quanh bàn thắng "ma" của ĐT Nhật Bản

Một trong những bất ngờ lớn nhất của VCK WC 2022 vừa xảy ra, khi ĐT Nhật Bản tạo ra "địa chấn" với chiến thắng 2-1 trước ĐT Tây Ban Nha, qua đó tiễn ĐT Đức về nước sớm.
Tranh cãi nảy lửa quanh bàn thắng
Ở góc quay này, bóng đã đi hết đường biên ngang

Ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng E rạng sáng nay, Nhật Bản bị dẫn bàn trước. Morata ghi bàn mở tỉ số cho La Roja trong hiệp 1. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi "Những chiến binh Samurai" đã vùng lên chiến đấu ngoan cường, quật ngã gã khổng lồ TBN với tỉ số 2-1.

Mặc dù vậy, ở bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 2-1, tranh cãi nảy lửa đã xảy ra. Cụ thể, phút 51, khi tỉ số là 1-1, nỗ lực cứu bóng sau đường căng ngang của Ritsu Doan, Mitoma chuyền cho Tanaka dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

Ban đầu, trọng tài Victor Gomes không công nhận bàn thắng vì cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang. Nhưng sau đó, "vua sân cỏ" lại quyết định kiểm tra lại VAR. Một không khí hồi hộp bao trùm cả SVĐ. Và cuối cùng, trọng tài Gome công nhận bàn thắng. Đó chính là khoảnh khắc quyết định không chỉ của trận này, mà còn là cả cục diện bảng E.

Quyết định của VAR khiến CĐV, đặc biệt là NHM ĐT Đức "nổi điên". Theo họ, bóng đã đi hết đường biên ngang ở tình huống Tanaka lập công.

Không khó hiểu vì sao NHM Đức bất bình vì quyết định nói trên của VAR. Bởi lẽ, vì Nhật Bản thắng Tây Ban Nha nên Đức bị loại ngay tại vòng bảng, dù đánh bại Costa Rica với tỉ số 4-2. Kết thúc bảng E, Die Mannschaft có cùng 4 điểm như Tây Ban Nha nhưng xếp thứ ba chung cuộc vì kém La Roja hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +6).

Tranh cãi nảy lửa quanh bàn thắng
Tuy nhiên ở góc quay này, nhà báo thể thao Henry Bushnell của Yahoo Sports chứng minh một phần trái bóng vẫn còn trên vạch vôi.

Theo luật bóng đá do Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) quy định, quả bóng được xác định là ra ngoài khi toàn bộ quả bóng đã qua hết vạch biên, áp dụng khi trái bóng nằm dưới mặt đất hay trên không trung.

Khi VAR vào cuộc ở bàn thắng của Tanaka, các trọng tài phòng VAR có lẽ bằng cách nào đó xác định rằng một phần rất nhỏ của trái bóng vẫn chưa đi hết biên.

Bản tin World Cup ngày 30/11: Chủ nhà lập “kỷ lục buồn”, ĐT Anh làm được điều này sau 16 năm
Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12: Nhật Bản so tài Tây Ban Nha

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.