CSGT Hà Nội phát hiện số lượng lớn bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc

Ngày 1/12, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng cùng Đại úy Nguyễn Như Khánh và Đại úy Phạm Nhật Dương, cán bộ Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại tuyến Quốc lộ 32, thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội theo sự phân công của chỉ huy đơn vị.
CSGT Hà Nội phát hiện số lượng lớn bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc
Rất nhiều thùng carton chứa bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc bị CSGT phát hiện

Khoảng 13h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 29D-154.90 lưu thông qua đoạn Km36+100 Quốc lộ 32 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khai tên Nguyễn Duy Q, SN 1997, trú tại Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tổ công tác kiểm tra trên khoang chở hàng của xe có rất nhiều thùng carton chứa số lượng lớn bánh kẹo, bên ngoài đều in chữ nước ngoài, nghi là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận, số hàng hóa này là bánh, mứt kẹo phục vụ cho dịp Tết, không có hóa đơn chứng từ, anh ta chở thuê cho một chủ hàng tên Thúy trú tại huyện Phúc Thọ.

CSGT Hà Nội phát hiện số lượng lớn bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa nói trên

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao vụ việc về cho Đội Quản lý thị trường số 20, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định.

Nắm được nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao vào dịp Tết, các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ luôn tìm cách tranh thủ trà trộn, đưa hàng ra lưu thông trên thị trường. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có đơn vị kiểm soát về chất lượng, nếu tung ra thị trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người tiêu dùng.

CSGT Hà Nội phát hiện số lượng lớn bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc
Số bánh kẹo, mứt tết đều in nhãn mác nước ngoài

Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023, ngoài việc tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo kế hoạch của CATP, Đội CSGT số 9 thường xuyên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 20 còn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải hàng hóa, các phương tiện xe vận tải hành khách để kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ của các loại hàng hóa được vận chuyển trên xe. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm gian lận thương mại, đặc biệt dịp cuối năm các “gian thương” thường buôn bán, vận chuyển một số mặt hàng, thực phẩm “bẩn”, hàng hóa giả và buôn bán pháo hoa trái phép…”.

Phát hiện xe tải chở hàng gia dụng không rõ nguồn gốc
Phát hiện xe tải chở số lượng lớn bánh kẹo, xúc xích không rõ nguồn gốc

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.