Bồ Đào Nha 2-0 Uruguay: Ronaldo và các đồng đội thẳng tiến vào vòng 1/8

Trong một ngày mà Bruno Fernandes tỏa sáng với 1 cú đúp đã giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Uruguay qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.
Bồ Đào Nha 2-0 Uruguay: Ronaldo và các đồng đội thẳng tiến vào vòng 1/8
Ronaldo và các đồng đội giành vé vào vòng 1/8 với chiến thắng thuyết phục trước Uruguay.

Bước vào lượt trận thứ 2 của vòng bảng, Bồ Đào Nha ra sân với 3 sự thay đổi trong đội hình khi Pepe, William Carvalho và Nuno Mendes đá chính.

Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Alonso cất Luis Suarez trên ghế dự bị, Edinson Cavani được lựa chọn đá cùng Darwin Nunez trên hàng công. Thêm vào đó là 2 sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình ra quân.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chơi có phần chặt chẽ và ít tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Thêm vào đó là tỷ lệ chính xác của các cú dứt điểm là không cao.

Cơ hội nguy hiểm nhất hiệp 1 thuộc về Rodrigo Bentancur. tiền vệ của Tottenham có pha solo ấn tượng, qua một loạt cầu thủ áo đỏ. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của anh lại không thắng được Diogo Costa. Tỷ số hiệp 1 vì thế mà kết thúc với kết quả 0-0.

Bồ Đào Nha 2-0 Uruguay: Ronaldo và các đồng đội thẳng tiến vào vòng 1/8
Bruno Fernandes tỏa sáng với một cú đúp đem về chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Bước sang hiệp 2, khi mà thế trận chặt chẽ tiếp tục được hai đội tạo ra thì bất ngờ khoảnh khắc ngôi sao đã giúp Bồ Đào Nha có bàn thắng dẫn trước. Phút 54, Bruno Fernandes tung ra cú tạt bóng khó chịu khiến bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Uruguay, tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Bị dẫn bàn, đại diện Nam Mỹ buộc phải dồn lên tấn công, HLV Diego Alonso cũng quyết định tung Suarez và Maxi Gomez vào sân để gia tăng sức tấn công. Ngay sau đó, Maxi Gomez đã có cơ hội dứt điểm nhưng đáng tiếc là bóng lại trúng cột dọc, sau đó đến lượt Suarez dứt điểm ở cự li gần nhưng bóng đi vào cạnh lưới.

Đang mải mê tấn công, Uruguay lại phải chịu quả phạt đền ở phút 89 khi Trọng tài tham khảo VAR và xác định Jose Gimenez đã cản bóng bằng tay trong vòng cấm. Bruno thực hiện thành công, ấn định tỷ số 2-0 cho đại diện bán đảo Iberia.

Với 6 điểm sau 2 trận, Bồ Đào Nha trở thành đội thứ ba, sau Pháp và Brazil, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Còn với Uruguay, họ sẽ phải cạnh tranh với Hàn Quốc và Ghana ở lượt đấu cuối để có vé đi tiếp.

Xác định đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 Xác định đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022
Cục diện bảng E World Cup 2022: Đức còn cơ hội, Tây Ban Nha vẫn có nguy cơ bị loại Cục diện bảng E World Cup 2022: Đức còn cơ hội, Tây Ban Nha vẫn có nguy cơ bị loại

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.