Đãi tiệc đàn em bằng ma tuý

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vừa bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung “Thà”, SN 1966); Nguyễn Giao Linh (SN 1993); Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988) và Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, cùng ở Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đãi tiệc đàn em bằng ma tuý
Dung "Thà" (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Dung "Thà", đối tượng trọng điểm liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, nổi tiếng là dân “anh chị” có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên đến quán bar Never Sleep-GenZ (phường Hàng Buồm).

Quá trình theo dõi, lực lượng công an nắm được thông tin đêm 23/11, Dung "Thà" tổ chức sinh nhật cho “đàn em” tại quán bar trên.

Đúng 0h45 ngày 24/11, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất quán bar Never Sleep-GenZ, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 viên nén ma túy MDMA, 2 túi nilon chứa ma túy Ketamine và nhiều tang vật liên quan. Lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật, đưa 25 đối tượng có liên quan về trụ sở điều tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 10/25 người dương tính với ma túy.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra hành vi "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" đối với chủ quán bar trên.

Kẻ nghiện ma túy đột nhập hàng loạt cơ quan, trường học trộm cắp hàng trăm triệu đồng
Thuê chung cư mở tiệc ma túy
Phát hiện hàng chục bình "khí cười" trong quán bar trên phố cổ Hà Nội

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.