Nhiều phụ nữ “sập bẫy” gã đàn ông với vẻ ngoài lịch sự

CQĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Dương Đức Đồng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhiều phụ nữ “sập bẫy” gã đàn ông với vẻ ngoài lịch sự
Đối tượng Dương Đức Đồng

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h00 ngày 17/10/2022, chị P, SN 1991, quê ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đi qua khu cực làng việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông thì có một người đàn ông đi xe máy, ăn mặc lịch sự, giới thiệu là cán bộ của một doanh nghiệp nhờ chị vào cửa hàng ở chung cư Hồ Gươm Plaza gần đó lấy hộ số hàng theo hóa đơn có trị giá hơn 70 triệu đồng.

Người này đưa hóa đơn cho chị P xem đồng thời nói nếu chị P đi lấy hộ thì sẽ trả công 200 nghìn đồng. Chị P thấy việc cũng đơn giản còn được trả công nên đồng ý. Lúc này, người đàn ông nói vì giá trị số hàng lớn nên đề nghị chị P phải để lại chiếc điện thoại Samsung S21 Ultra cho anh ta cầm, anh ta sẽ giao chìa khóa chiếc xe Nouvo của mình trong lúc chờ chị P vào lấy hàng.

Hai bên thỏa thuận xong thì chị P vào cửa hàng như người đàn ông nói nhưng không thấy được hàng, khi ra ngoài thì tá hỏa vì người đàn ông đã biến mất cùng chiếc điện thoại của chị. Nhìn lại hóa đơn trị giá hơn 70 triệu đồng không hề có con dấu hay chữ ký của Cty nào.

Biết mình bị lừa chị P đã đến CQCA trình báo. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Mộ lao tiến xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng công an nắm được thông tin, đêm 2/8.2022, cũng tại địa bàn phường Mộ Lao, chị L, SN 2001, trú ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng bị một đối tượng lừa với chiêu thức tương tự lấy của chị chiếc điện thoại di động iPhone X.

Nhận định đối tượng sẽ còn quay lại khu vực này để lừa các nạn nhân khác. Công an quận Hà Đông đã mật phục, đến ngày 6/11, trinh sát hình sự đã phát hiện một đối tượng nghi vấn có đặc điểm giống đối tượng đã thực hiện 2 vụ lừa đảo nói trên. Trinh sát nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về trụ sở.

Danh tính người này là Dương Đức Đồng, SN 1985, HKTT xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội, có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc". Tiến hành cho các bị hại nhận diện, cả chị P và chị L đều xác định đây chính là kẻ lừa, chiếm điện thoại của mình.

Quá trình đấu tranh, Dương Đức Đồng khai nhận khoảng 22h00 ngày 3/8, cũng ở địa bàn phường Mộ Lao, gã lừa lấy được chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max của chị N, SN 1994, tạm trú tại phường Mộ Lao. Thủ đoạn của Đồng là cứ tối đến, hắn ăn mặc lịch sự, di chuyển bằng xe máy, mang theo chìa khóa phụ và 1 tờ hóa đơn ghi hàng hóa trị giá 77 triệu đồng, nhưng không có con dấu, chữ ký, để diễn màn kịch lừa.

Quá trình đấu tranh, Công an quận Hà Đông thu giữ của Đồng 10 tờ hóa đơn khống và đã thu hồi 3 chiếc điện thoại di động là tang vật vụ án mà đối tượng Đồng mang bán tại 1 cửa hàng điện tử ở huyện Thường Tín, được tổng cộng gần 35 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

Sập bẫy cuộc gọi giả mạo Công an, người phụ nữ bị mất gần 1,3 tỷ đồng Sập bẫy cuộc gọi giả mạo Công an, người phụ nữ bị mất gần 1,3 tỷ đồng
Sập bẫy cuộc gọi giả mạo Công an, người phụ nữ bị mất hơn 1,3 tỷ đồng trong tài khoản
Sập bẫy "cộng tác viên online", người phụ nữ bị mất gần 500 triệu đồng

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.