Nga và Ukraine thực hiện cuộc gặp mặt tại UAE

Các quan chức của Nga và Ukraine đã có cuộc gặp mặt nhau tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần trước.
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù nhân. (Ảnh: Reuters)
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù nhân. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, cuộc gặp mặt để thảo luận về một số các nội dung như: trao đổi tù nhân, khơi thông hoạt động xuất khẩu amoniac của Nga, cùng với đó là bàn về “Sáng kiến Biển Đen”.

Cuộc đàm phán này do UAE làm trung gian và không có sự tham gia của Liên hợp quốc.

Đại diện của Nga và Ukraine đã tới thủ đô Abu Dhabi của UAE, thảo luận về việc cho phép Nga tiếp tục xuất khẩu amoniac để đổi lấy việc trao đổi tù nhân.

Đến hôm 24/11, Nga và Ukraine đã thực hiện trao đổi 100 tù nhân. Mỗi bên trao trả 50 binh sĩ bị bắt giữ sau các cuộc đàm phán. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ hai giữa Nga và Ukraine trong vòng một tuần. Những người này sẽ được đưa đến Moscow để điều trị và sẽ được “hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết”.

“Ngày 24/11, theo kết quả đàm phán, 50 quân nhân Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát, những người đang gặp nguy hiểm tính mạng khi bị giam cầm”, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Bên cạnh đó, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại UAE nhằm loại bỏ những trở ngại còn lại trong “Sáng kiến Biển Đen” vừa được gia hạn trước đó vì các bên chưa nhất trí về việc xuất khẩu của Nga.

Hàn Quốc công bố “Kế hoạch táo bạo” với Triều Tiên Hàn Quốc công bố “Kế hoạch táo bạo” với Triều Tiên
Mỹ chuẩn bị tiến hành giải ngân 4,5 tỷ USD cho Ukraine Mỹ chuẩn bị tiến hành giải ngân 4,5 tỷ USD cho Ukraine

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.