Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, đội viên và thanh thiếu nhi

Thông qua nội dung lớp truyền thông các em học sinh các nhà trường đã được trang bị nhiều kiến thức pháp luật đúng đối tượng, lứa tuổi...
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, đội viên và thanh thiếu nhi
Lớp ngoại khóa được Huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp TP Hà nội, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức thực hiện.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn, Đội năm học 2022-2023, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, đội viên và thanh thiếu nhi về pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của bản thân, các nội dung đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi được hỗ trợ theo các quy định pháp luật, vừa qua, Ban thường vụ Huyện đoàn phối hợp Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức 6 lớp ngoại khóa, truyền thông về luật trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp liên quan đến thanh thiếu nhi các trường: THPT Mỹ Đức B; THCS Đại nghĩa; THCS Tế Tiêu; THCS Hùng Tiến; THCS An Tiến; THCS Phúc Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bí thư Đoàn cơ quan Sở Tư pháp, Phó trưởng phòng Hành chính – tổng hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực tiếp truyền đạt nội dung; cấp phát tài liệu pháp luật cho trên 2.000 học sinh các khối toàn trường của 6 đơn vị.

Thông qua nội dung lớp truyền thông các em học sinh các nhà trường đã được trang bị nhiều kiến thức pháp luật đúng đối tượng, lứa tuổi của các em; các em cũng đã được tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp luật, phổ biến về các quyền của trẻ em, trẻ vị thành niên... theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đây cũng là điều kiện để thanh thiếu nhi có điều kiện tiếp cận với pháp luật và có thêm nhiều trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh tại nhà trường.

Thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng Thừa phát lại
Tuyên truyền pháp luật thông qua câu lạc bộ “Pháp luật với thanh niên”
Đưa kiến thức pháp luật tới gần Nhân dân
Quận Long Biên, Hà Nội: Nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho các tuyên truyền viên pháp luật

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.