Nhật Bản thiết lập cột mốc “khủng” tại World Cup 2022

Chiến thắng lịch sử của Nhật Bản trước Đức ở trận ra quân tại World Cup 2022 không chỉ đem đến cho “Samurai xanh” 3 điểm đầy ấn tượng và còn giúp họ thiết lập một cột mốc “khủng” tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhật Bản thiết lập cột mốc “khủng” tại World Cup 2022
Nhật Bản tiếp tục tạo nên "địa chấn" tại World Cup 2022.

Theo đó, sau chiến thắng gây sốc của Saudi Arabia trước Argentina với tỷ số 2-1, một đại diện khác của châu Á là Nhật Bản tiếp tục tạo nên “địa chấn” khác khi đánh bại Đức cũng với tỷ số 2-1 dù để cho đại diện tới từ châu Âu dẫn trước.

Bị dẫn trước từ hiệp 1 và bị dồn ép về phía sân nhà trong suốt hiệp thi đấu thứ 2 nhưng “Samurai xanh” đã thi đấu đầy quả cảm và tận dụng rất tốt cơ hội để đem về các bàn thắng chớp nhoáng ở cuối trận của Ritsu Doan và Takuma Asano qua đó có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Đức.

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản thắng ngược sau khi thủng lưới trước ở World Cup. Trước đó, họ có 9 trận bị dẫn trước và thua chung cuộc đến 7 trận, còn lại là 2 trận đấu có kết quả hòa.

Trong khi đó, với Đức, đây là trận đầu tiên đại diện của bóng đá châu Âu thua ngược tại World Cup từ năm 1978 khi dẫn trước sau hiệp 1. Ở giải đấu cách đây 44 năm, Đức đã thua Áo với tỉ số 2-3 trong trận đấu ở vòng bảng thứ 2 và bị loại.

Đây cũng là lần đầu tiên Đức để thua trong trận ra quân ở 2 kỳ World Cup liên tiếp, năm 2018 họ thua 0-1 trước Mexico.

Bên cạnh đó, Yuto Nagatomo là cầu thủ Nhật Bản có nhiều lần ra sân nhất cho Nhật Bản tại World Cup (12), vượt qua Makoto Hasebe và Eiji Kawashima (11).

Nhật Bản tạo địa chấn tại World Cup 2022 Nhật Bản tạo địa chấn tại World Cup 2022

Đội tuyển Nhật Bản đã tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2022 với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Đức ở lượt ...

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.