Thời tiết ngày 23/11: Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát xuống vùng biên giới phía Bắc nước ta. Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh cấp 2-3.
Trời chuyển lạnh, đêm vùng núi trời chuyển rét.
Bắc Bộ trời chuyển lạnh, đêm vùng núi trời chuyển rét.

Từ ngày 23/11 đến ngày 24/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

Trên biển ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, từ đêm 23/11 mưa giảm dần. Phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h ngày 22/11 đến 2h ngày 23/11 có nơi trên 90mm như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 247,4mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 93,4mm, Phú Trinh (Bình Thuận) 94,6mm,…

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 22/11 đến 2h ngày 23/11 có nơi trên 50mm như: Đông Hòa (Bình Dương) 118,2, Bến Tre 95,6mm, Cái Bè (Tiền Giang) 115,2mm, Đắk Tô (Kon Tum) 94mm,…

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời chuyển lạnh, đêm vùng núi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thời tiết ngày 19/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông, Nam Bộ mưa lớn
Thời tiết ngày 21/11: Miền Bắc trời nắng, Nam Bộ mưa dông
Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ tiếp tục có mưa

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.