Điều tra vụ chồng nghi tạt axit, đâm vợ tử vong

Thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Việt Yên khiến một người tử vong.
Điều tra vụ chồng nghi tạt axit, đâm vợ tử vong
Hiện trường vụ án mạng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h00 ngày 21/11. Nguyên nhân ban đầu được xác định: Thân Văn Hiếu, SN 1997 và vợ là chị Nguyễn Thị T, SN 1998, ở thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra mâu thuẫn. Tối 21/11, chị T đi xe máy từ thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Chằm, xã Thượng Lan, cùng huyện Việt Yên.

Trên đường chị T đi thì Hiếu truy đuổi rồi dùng chất nghi là axit tạt vào người. Khi chị T ngã xuống đường, Hiếu sử dụng hung khí chém nhiều nhát khiến chị T tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu về nhà mình tại thôn Yên Sơn.

Được biết, Hiếu và chị T đã lấy nhau khoảng 5 năm, có 2 con, con lớn 5 tuổi, con nhỏ 3 tuổi. Cả hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn.

Hiện Thân Văn Hiếu đang bị CQCA tạm giữ để điều tra.

Án mạng nghiêm trọng ở Bắc Ninh, 2 người bị đâm tử vong tại chỗ
Điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.