Cháy lớn nhà máy ở Trung Quốc, 36 người thiệt mạng

Ít nhất 36 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một nhà máy ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày 21/11.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn tin của truyền thông Trung Quốc cho biết ngọn lửa bùng phát tại Công ty Thương mại Kaixinda ở quận Văn Phong - khu vực còn được gọi là "Khu công nghệ cao" ở thành phố An Dương.

Ngọn lửa bùng lên từ 16h22 hôm qua (21/11) và được kiểm soát vào khoảng 20h cùng ngày và dập tắt hoàn toàn lúc 23h. Tổng cộng 63 xe cứu hỏa và 240 lính cứu hỏa đã được điều động, tham gia cứu hộ.

Theo thông tin của đài truyền hình CCTV, tính đến sáng nay, ít nhất 36 người bị cho là đã thiệt mạng, 2 người khác được chuyển đến bệnh viện để điều trị vết thương, song không đe dọa đến tính mạng. Trong khi đó, 2 người vẫn mất tích.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm 2 người mất tích. Ngoài ra, có 2 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Cháy câu lạc bộ đêm ở Nga, ít nhất 15 người thiệt mạng
Cháy lớn tòa nhà ở Dải Gaza, 21 người thiệt mạng
Cháy kho hàng ở trung tâm Moskva, ít nhất 7 người thiệt mạng

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.