ĐT Anh khởi đầu tưng bừng tại World Cup 2022

Đội tuyển Anh đã có một trận mở màn chiến dịch World Cup 2022 tại Qatar vô cùng ấn tượng khi giành chiến thắng đậm đà 6-2 trước đội bóng số 1 của châu Á là Iran.
ĐT Anh khởi đầu tưng bừng tại World Cup 2022
Harry Kane và các đồng đội đã có khởi đầu như mơ tại World Cup 2022.

Bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022, HLV Southgate tung ra đội hình rất mạnh với hàng loạt các ngôi sao đang thi đấu tại Premier League cùng như các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, đại diện tới từ châu Á là Iran cùng tung ra đội hình mạnh nhất của mình với sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Anh đã tràn lên tấn công và tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành của Iran. Không những vậy, đại diện tới từ châu Á còn sớm nhận tổn thất lớn về mặt lực lượng khi thủ thành số 1 Alireza Beiranvand va chạm mạnh với đồng đội ở phút thứ 9 và buộc phải rời sân bất đắc dĩ.

Đến phút 35, những nỗ lực của ĐT Anh được đền đáp khi Bellingham bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số sau đường chuyền như đặt của Luke Shaw. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Bellingham tại một kỳ World Cup.

Có bàn thắng, “Tam sư” càng chơi càng hay, họ nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 43 nhờ công của tiền đạo trẻ đang có phong độ cao là Buyako Saka với pha vuốt bóng đẳng cấp sau đường kiến tạo của Harry Maguire.

ĐT Anh khởi đầu tưng bừng tại World Cup 2022
Anh tỏ ra vượt trội so với đại diện tới từ châu Á là Iran.

Đến phút 45+1, đến lượt Sterling lập công nâng tỷ số lên 3-0 của ĐT Anh sau đường chuyền đẹp mắt của đội trưởng Harry Kane. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất dù cho có tới 14 phút bù giờ ở hiệp đấu này vì chấn thương của thủ thành số 1 bên phía Iran trước đó.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế quá lớn, ĐT Anh chơi thong dong và tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-0, lại một lần nữa Saka tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc ở phút 62.

Sau đó 3 phút, Mehdi Taremi đã bất ngờ ghi bàn thắng cho Iran sau pha dứt điểm nhanh như chớp ở trong vòng cấm. Tỷ số rút ngắn xuống 1-4 cho Iran.

Đến phút 71, tiền đạo của Man Untied – Marcus Rashford ghi bàn thứ 5 cho ĐT Anh, chỉ 46 giây sau khi vào sân thay người, nâng tỷ số lên 5-1. Phút 89, bộ đôi vào sân từ ghế dự bị Wilson và Grealish phối hợp mang đến bàn thứ 6 cho “Tam sư”.

Trước khi trận đấu khép lại, Iran có thêm bàn thắng sau khi VAR xác định Stones phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đại diện châu Á được hưởng quả phát đền. Terami lập cú đúp để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-6.

Chung cuộc, ĐT Anh đã có khởi đầu như mơ” với chiến thắng 6-2 trước đại diện được coi là mạnh nhất của châu Á là Iran để chắc chắn đứng đầu bảng với 3 điểm trọn vẹn.

Hà Lan mất chân sút chủ lực ở trận ra quân tại World Cup 2022 Hà Lan mất chân sút chủ lực ở trận ra quân tại World Cup 2022
Đội chủ nhà Qatar thiết lập kỷ lục Đội chủ nhà Qatar thiết lập kỷ lục "buồn" tại World Cup 2022

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.