Sau khai mạc World Cup 2022, lực lượng 141 hóa trang “hốt” hơn 20 “quái xế” về đồn

Đêm 20, rạng sáng 21/11, liên ngành 141 CATP Hà Nội đã triển khai nhiều tổ công tác hóa trang, thực hiện nhiệm vụ tại các quận Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng nhằm phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép sau khai mạc World Cup 2022.
Sau khai mạc World Cup 2022, lực lượng 141 hóa trang “hốt” hơn 20 “quái xế” về đồn
Lực lượng 141 hóa trang đang thực hiện nhiệm vụ

Theo đó, Ban chỉ đạo liên ngành nhận định thời gian này, có thể nhiều đối tượng lợi dụng World Cup 2022 để tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép. Do đó, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Các tuyến phố, địa bàn trọng điểm đều được Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm. Các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra khép kín, quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn TP; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Theo đó, đêm 20, rạng sáng 21/11, nhiều tổ công tác 141 hóa trang thực hiện nhiệm vụ tại quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, đã phát hiện, tạm giữ 21 đối tượng cùng phương tiện có hành vi nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng.

Đồng thời, lực lượng liên ngành phát hiện một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ tang vật một gói nghi ma túy. Tất cả đối tượng, phương tiện và tang vật đều được các tổ công tác bàn giao về Công an phường sở tại tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Ecuador đánh bại Qatar ở trận khai mạc World Cup 2022
Hà Lan mất chân sút chủ lực ở trận ra quân tại World Cup 2022

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.