Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9

Ngày 20/11, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ khởi động Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG9.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội chào tân sinh viên Sfest 2022; Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Phó trưởng ban Thanh niên trường học, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam Lâm Tùng cho biết: Năm học 2022 - 2023 cũng là năm học đầu tiên việc quay trở lại học tập trực tiếp tại các nhà trường, được diễn ra đồng loạt trên toàn quốc sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Do đó, các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao, giải trí lành mạnh cần được tái khởi động để kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9

Trong bối cảnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức đồng loạt các hoạt động hỗ trợ sinh viên chào năm học mới với đa dạng các nội dung đồng hành cùng sinh viên. Trong đó, hoạt động cấp Trung ương đã được triển khai rộng rãi và thu được những kết quả nổi bật như: Chương trình cho vay học phí đại học với lãi suất 0%; trao tặng học bổng Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; Chuỗi trường trình Unitour và đặc biệt là Ngày hội tân sinh viên “Sfest”.

Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Đến với ngày hội Sfest, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn các bạn sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên sẽ có những giờ phút thú vị, tiếp cận được với những sản phẩm, dịch vụ hữu ích và được thỏa sức bùng cháy cùng những hoạt động sôi nổi bên lề.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
"Hy vọng rằng ngày hội Sfest hôm nay sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ để cùng các bạn tạo nên sức bật thật lớn cho một năm học 2022 - 2023 nhiều thành công" - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam chia sẻ.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Chương trình khởi động Giải thể thao sinh viên toàn quốc VUG9, đánh dấu cột mốc năm thứ 10 của sự kiện với 5 bộ môn: Bóng đá, futsal, nhảy hiện đại, bóng rổ 3vs3 và thể thao điện tử.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Cung đường chạy bắt đầu từ Tượng đài Cảm tử hoàn thành hết 1 vùng quanh hồ Hoàn Kiếm.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Những năm gần đây, chạy bộ đang là một hoạt động phong trào được lựa chọn để phát động các chương trình mang ý nghĩa sức khoẻ, môi trường và tuổi trẻ...
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao Lê Hoàng Yến cho biết: "Có thể tham gia nhiều môn thể thao nhưng chạy bộ lại là bộ môn mang lại nhiều cảm xúc nhất. Chúng ta chạy vì cảm xúc, chạy cho cả phần những người trong gia đình không thể chạy được nữa. Và chạy bộ cũng đem lại cảm xúc giúp vượt lên chính mình qua từng cung đường chạy".
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Trước đây, chạy bộ luôn là một hình thức được các vận động viên và nhiều người dân lựa chọn để rèn luyện sức khoẻ do tính tiết kiệm và hiệu quả. Vài năm trở lại đây, chạy bộ đang là một phong trào rèn luyện sức khoẻ được lan rộng nhất.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Chuỗi sự kiện S-Fest khai mạc bằng giải chạy đầy sôi động thu hút hàng nghìn người trẻ tuổi tham dự.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Sôi động giải chạy sinh viên Hà Nội VUG9
Cùng với giải chạy là hàng loạt các hoạt động gian hàng tiện ích cho sinh viên, Giải chạy S-Running, Giải nhảy S-dance và Đêm nhạc hội S-Fest đầy sôi động.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.