Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 19/11, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
Một số hung khí là tuýp sắt gắn phóng lợn, gắn đinh ba của các đối tượng bị Công an thu giữ

Các đối tượng gồm: Phùng Hữu Thản, Phùng Kim Khánh, Chu Đức Hoàng, Nguyễn Thành Viên, Cao Văn Khải, Lê Minh Quân và Nguyễn Anh Tú (từ 17-19 tuổi, cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội)

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thành Viên, SN 2006, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, có mâu thuẫn với Nguyễn Quang Thiện, SN 2005, trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Các đối tượng lên mạng xã hội thách thức, hẹn gặp đánh nhau tại xã Thụy An, huyện Ba Vì.

Vào các ngày 2, 3, 4/10/2022, Viên rủ Phùng Hữu Thản, SN 2006, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì cùng nhóm khoảng 40 đối tượng mang theo hung khí như dao bầu, tuýp sắt gắn đinh ba và vỏ chai bia bằng thủy tinh, điều khiển xe máy, di chuyển từ khu vực vòng xuyến cầu Văn Lang, thuộc xã Vạn Thắng qua các tuyến quốc lộ 32, tỉnh lộ 411B, 413 đến ngã ba cây xăng gần UBND xã Thụy An để tìm nhóm của Thiện.

Hành vi của các đối tượng sau đó đã bị lực lượng CSHS- Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Thụy An ngăn chặn, khống chế. Mở rộng điều tra, Công an huyện Ba Vì còn xác định Phùng Hữu Thản có liên quan đến một vụ ẩu đả đông người xảy ra ngày 24/9/2022 tại xã Vạn Thắng.

Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra, xử lý Theo quy định của pháp luật.

Xử lý nhóm thanh niên "choai"mang hung khí đi gây rối
Bắt nhóm đối tượng mang hung khí đi đuổi, đánh người
Khởi tố nhóm thanh niên “choai choai” mang hung khí náo loạn đường phố

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.