Triệu tập 2 nhóm thanh thiếu niên mang phóng lợn hẹn đánh nhau

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã mang tuýp sắt gắn dao nhọn hẹn đi đánh nhau.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 19/11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin, qua phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) mở rộng điều tra vụ bắt giữ nhóm thanh niên mang theo hung khí đi dạo phố, đến nay đã triệu tập đủ 2 nhóm thiếu niên hẹn nhau đánh nhau, thu giữ 15 tuýp sắt dài 2 mét hàn dao phóng lợn, 4 xe máy.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 13/11, Tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí di chuyển trên tuyến đường Lĩnh Nam.

Tang vật vụ việc.
Tang vật vụ việc.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình phối hợp Công an phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) truy bắt và bắt giữ được 3 đối tượng cùng 2 tuýp sắt gắn dao nhọn ở khu vực số nhà 615 phố Nguyễn Khoái.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận mang vũ khí đi đánh nhau nhưng chưa kịp gặp đối thủ thì bị bắt giữ. Cầm đầu vụ việc là Nguyễn Lâm Tùng, Trần Hiếu Đại và Nguyễn Văn Thái (từ 18 đến 19 tuổi cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập, làm rõ các đối tượng còn lại trong 2 nhóm đa phần tuổi đời còn rất trẻ, có nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi, thu giữ 15 tuýp sắt dài 2 mét hàn dao phóng lợn, 4 xe máy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn đi đánh nhau.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm đối tượng mang hung khí đi đuổi, đánh người
Bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi đánh nhau
Làm rõ nhóm đối tượng mang theo phóng lợn "dạo phố"

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.