Bồ Đào Nha thắng tưng bừng trong ngày không có Ronaldo

Dù không có Ronaldo trong đội hình nhưng ĐT Bồ Đào Nha đã có màn thử nghiệm những nhân tố mới vô cùng thành công ở trận giao hữu trước thềm World Cup 2022.
Bồ Đào Nha thắng tưng bừng trong ngày không có Ronaldo
Bồ Đào Nha dù không có Ronaldo nhưng vẫn có chiến thắng tưng bừng trước Nigeria.

Bước vào trận giao hữu với Nigeria tại Lisbon, Bồ Đào Nha ra sân với sơ đồ 4-3-1-2 cùng sự xuất hiện của bộ đôi tiền đạo Andre Silva và Felix. Trong khi Bruno Fernandes thi đấu ở vị trí số 10.

Ngay phút thứ 10, Bruno đã để lại dấu ấn sau khi thoát xuống rồi dứt điểm mở tỷ số, trước đó phải kể đến đường chuyền tuyệt vời của người đồng đội trong màu áo M.U là Dalot.

Phút 34, chủ nhà được hưởng phạt đền vì lỗi chơi bóng bằng tay của Osayi-Samuel. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes thực hiện thành công để nhân đôi cách biệt cho đội bóng bán đảo Iberia. Đây cũng là tỷ số của 45 phút đầu.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn không thay đổi khi Bồ Đào Nha vẫn là người áp đảo thế trận, dù đến phút 79 đội khách được hưởng quả phạt 11 nhưng Dennis lại dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số.

Sau đó Bồ Đào Nha tung thêm các nhân tố mới để thử nghiệm và điểm nhấn chính là tiền đạo trẻ đang có phong độ cao là Goncalo Ramos. Anh lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 82. Đây là bàn thắng đầu tiên của Ramos trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Hai phút sau đó, Goncalo Ramos đánh dấu màn ra mắt như mơ của mình bằng cú đánh gót kiến tạo giúp Joao Mario ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Selecao.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng thuyết phục và có màn chuẩn bị không thể tuyệt vời hơn trước thềm World Cup 2022.

Argentina “chạy đà” hoàn hảo trước thềm World Cup 2022 Argentina “chạy đà” hoàn hảo trước thềm World Cup 2022
Quang Hải được phép trở về thi đấu tại AFF Cup 2022 Quang Hải được phép trở về thi đấu tại AFF Cup 2022

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.