Thanh Hoá:

Bắt đối tượng trộm đồ du khách Ấn Độ sau 20 giờ gây án

Lợi dụng lúc nam du khách Ấn Độ đi vệ sinh, Lê Văn Đạo nhanh tay lấy cắp túi đồ nạn nhân để bên lề đường, trong đó có bộ đồ quay camera trị giá gần 200 triệu đồng cùng hộ chiếu và tiền mặt.
Du khách nước ngoài vui mừng khi được trao trả lại vật bị mất cắp
Du khách nước ngoài vui mừng khi nhận lại đồ vật bị mất cắp

Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa vừa bắt giữ Lê Văn Đạo (SN 1992, trú xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 14/11, anh Kartikey KarnaTak (du khách mang quốc tịch Ấn Độ) đứng đợi xe khách tại chân cầu vượt thuộc địa phận thôn Đông Nam, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa.

Trong lúc chờ đợi, anh KarnaTak để một túi đồ tại lề đường, trong đó có một bộ đồ quay camera trị giá gần 200 triệu đồng, một cuốn hộ chiếu và tiền mặt. Khi anh KarnaTak đi vệ sinh ở cây xăng gần đó thì bị kẻ gian trộm cắp túi đồ nói trên.

Vào cuộc điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 20 giờ, Công an huyện Hoằng Hóa đã xác định và bắt giữ Lê Văn Đạo - nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên, thu giữ toàn bộ đồ vật, giấy tờ mà Đạo đã trộm được của anh KarnaTak.

Sau đó, Công an huyện Hoằng Hóa đã tổ chức trao trả lại số đồ vật đã mất cho anh KarnaTak.

Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng đột nhập ngân hàng trộm cắp tài sản sau 10 tiếng
Nữ đạo chích U50 chuyên trộm đồ của du khách nước ngoài
Bán hàng online lừa khách nước ngoài

Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.