Từ phát hiện nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn...

Ngày 16/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nông Văn Vượt (SN 1989; ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đối tượng Nông Văn Vượt
Đối tượng Nông Văn Vượt

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 12/4, Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì phối hợp cùng tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Quang Việt (SN 1989; ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Qua kiểm tra, tổ công tác nghi vấn giấy phép lái xe có dấu hiệu khác thường nên đã đưa đối tượng về trụ sở làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, Việt khai nhận tên thật là Nông Văn Vượt. Còn giấy phép lái xe trên là do Vượt mua trên mạng, đồng thời người này cũng tự nguyện giao nộp thêm chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Quang Việt làm giả.

Thông qua mạng xã hội, Vượt đã cung cấp ảnh chân dung của mình và các thông tin cần thiết cho đối tượng để làm giả số giấy tờ trên với giá 2,8 triệu đồng. Đối tượng khai nhận do đặt qua mạng và “ship” đến nhà nên không biết người làm là ai.

Qua trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Quang Việt là giả.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

141 kiểm tra thanh niên đi ô tô phát hiện giấu ma túy trong bao thuốc lá
Kiểm tra hành chính phát hiện nam thanh niên nghi sử dụng bằng lái xe giả
Từ nghi vấn gã đàn ông đi xe máy lúc nửa đêm...

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.