Thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/11, Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm có nơi trên 60mm.
Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm trời lạnh
Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm trời lạnh

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Trên biển, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường yếu lệch Đông. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, vùng ven biển và đồng bằng có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ trời lạnh về sáng sớm và đêm
Thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng
Thời tiết ngày 10/11: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.