Mua bán, tàng trữ vũ khí

Chế tài xử lý như thế nào?

Điều tra đường dây mua bán súng quy mô lớn, CA TP HCM bắt giữ 3 người, thu giữ hàng trăm khẩu súng, dao kiếm các loại.
Chế tài xử lý như thế nào?

Hai nghi phạm cầm đầu bị bắt giữ

Ngày 7/11, CA TP HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ số lượng lớn súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban GĐ CA TP HCM về việc thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, CA các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai nhiều biện pháp nhằm trấn áp mạnh tội phạm đường phố, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn của các nhóm thanh thiếu niên.

Qua công tác nghiệp vụ, CA TP HCM phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn. Ban GĐ CA TP HCM chỉ đạo CA TP Thủ Đức, Phòng CSHS, CA quận Gò Vấp, quận 12 cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy quét.

Qua truy xét, CA TP HCM tạm giữ Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi); Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, trú tại quận 12); Nguyễn Quang Huy (25 tuổi); Phan Văn Trí (26 tuổi, cùng trú tại quận Gò Vấp). Khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ gần 150 khẩu súng các loại, 250 viên đạn các loại, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

Bước đầu, CA TP HCM xác định, các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo, trao đổi, mua bán. Khi có người nhắn tin mua hàng, bọn chúng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc, sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua. Số tiền còn lại người mua sẽ thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng.

Hiện CA TP HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chế tài xử lý như thế nào?

Tang vật của vụ án

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là một trong những đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, dao kiếm, công cụ hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay.

Nếu cơ quan chức năng không phát hiện và xử lý kịp thời, số lượng vũ khí này được lưu hành ngoài cộng đồng sẽ để lại hệ lụy và hiểm họa cực kỳ nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí là tính mạng của người dân.

Theo luật sư Nguyên, tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định, vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Bao gồm: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu.

Đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ gồm QĐND; Dân quân tự vệ; Cảnh sát biển; CAND; Cơ yếu; Kiểm lâm, Kiểm ngư; An ninh hàng không; Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan; CLB, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động; Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Như vậy, ngoài những đơn vị nêu trên, tất cả các cá nhân, tổ chức khác không được phép tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trong danh mục trên. Nếu cố tình vi phạm, tùy vào tính chất mức độ mà hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Nguyên cho biết, trường hợp hành vi chưa đến mức phải xử lý hình sự các đối tượng có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 11, Nghị định 144/2021 của Chính phủ, mức phạt lên đến 40 triệu đồng.

Nếu CQCA xác định số súng, đạn, vật liệu nổ mà các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng là vũ khí quân sự, hoặc có tính năng, chức năng tương tự như vũ khí quân sự, có thể các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại Điều 304 BLHS năm 2015.

Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt là tù từ 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu việc tàng trữ, mua bán và sử dụng dẫn tới hậu quả chết người, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn.

Quốc Doanh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.