Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng

Sáng 9/11, Báo Kinh tế & Đô thị cùng Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống”.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện Sở Tư pháp TP Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam TP, Đoàn Luật sư TP, Hội Luật gia TP, đại diện Phòng Tư pháp các quận, huyện và cơ sở, các hoà giải viên ở cơ sở.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Anh Đức cho biết, TP Hà Nội luôn xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống, là cơ sở để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do vậy, UBND TP Hà Nội luôn quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL hàng năm.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền công tác pháp luật của TP Hà Nội, 10 năm qua, ấn phẩm Pháp luật và Xã hội, báo Kinh tế và Đô thị đã làm tròn trách nhiệm, xuất bản, đăng hàng chục nghìn bài viết. Bằng nhiều phương thức thể hiện, báo là kênh tuyên truyền Luật PBGDPL hiệu quả được đánh giá cao.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Hằng năm, Hội đồng PBGDPL TP tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; tư vấn hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức mít tinh, hội nghị (trực tiếp hoặc trực tuyến).
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Trưởng Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp TP Hà Nội Vũ Thị Thanh Tú phát biểu, 10 năm triển khai Luật PBGDPL, Phòng PBGDPL đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để hướng dẫn cơ sở thực hiện tuyên truyền PBGDPL. Việc triển khai thực hiện PBGDPL được cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, ngành, địa phương; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội cho hay, những năm qua, Đoàn Luật sư TP đã thực hiện nhiều buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, số lượng các buổi tuyên truyền đã lên đến gần 100 buổi đi trực tiếp đến các địa phương, số lượng người dân được thụ hưởng khoảng 20.000 - 30.000 người. Mỗi tuần Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đi 3 trường và mỗi trường khoảng 2.000 học sinh. Đến nay Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã đến khoảng 30 trường, mỗi trường khoảng 1.500 người được tiếp cận pháp luật.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm Trần Minh Hồng cho biết: "Nhờ có hoạt động PBGDPL đã nâng cao một bước về nhận thức pháp luật, tạo nên ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế những vi phạm pháp luật trong Nhân dân trên địa bàn quận. Đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đã cơ bản nắm vững pháp luật, cập nhật được các văn bản pháp luật liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực vận dụng, thi hành pháp luật được nâng cao một bước rõ rệt”
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ba Vì, chia sẻ, với đặc thù của huyện có các đối tượng là người dân miền núi, UBND huyện Ba Vì đã xây dựng Kế hoạch, thực hiện “Đề án tuyên truyền PBPL cho người nông thôn và đồng bảo dân tộc thiểu số” từ năm 2013-2016 trên địa bàn huyện; Kế hoạch về việc tuyên truyền pháp luật cho đồng bào 7 xã dân tộc miền núi năm 2020 nhằm phổ biến là chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương, TP và huyện liên quan đến đồng bảo dân tộc thiếu số, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chính sách đoàn kết dân tộc và xây dựng nông thôn như: Chương trình 134, 135 của Chính phủ; Quyết định số 18/QĐ-TTg.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Luật gia Lê Trung Đức, Ủy viên BTV Hội Luật gia TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ: "Qua 10 năm thực hiện công tác PBGDPL về thi hành Luật PBGDPL thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đầu tư nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất; được sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện, đã thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu và những người làm công tác PBGDPL cùng với sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân, Luật PBGDPL từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ pháp luật, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân ngày một được nâng cao".
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Bà Đặng Thị Tâm, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm cho hay, phường đã có nhiều cách làm hay trong công tác PBGDPL với nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận. Trong tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, UBND phường đã áp dụng mạng xã hội như: Facebook, zalo nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL. Việc tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL đã thể hiện được sự đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận pháp luật cho người dân, được người dân tích cực đón nhận, góp phần thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, phường Hàng Đào cũng đã tích cực phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát hành tờ gấp
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội cho biết, ông sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người tại buổi tọa đàm và sẽ có kiến nghị UBND TP về vấn đề này. Ông Đàm Văn Huân cho biết thêm, xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày càng được hoàn hiện, song song với việc xây dựng, ban hành các quy định pháp luật thì việc đưa pháp luật vào cuộc sống rất quan trọng, trong đó vai trò quyết định là tuyên truyền PBGDPL.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng

Theo ông Đàm Văn Huân, qua 10 năm thực hiện, Luật PBGDPL đã nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lan toả kiến thức pháp luật sâu, rộng
10 năm thực hiện Luật PBGDPL đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, để lan toả hơn nữa Luật PBGDPL rất cần sự đóng góp các giải pháp để đưa Luật tiếp tục đi sâu vào cuộc sống.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.