Bắt ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bắt ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
Các đối tượng cùng tang vật tại CQCA

Các đối tượng gồm Hoàng Văn Dược, SN 2000; Lý Tuấn Anh, SN 1998; Hoàng Văn Quynh, SN 1995, cùng ở xã Mường Lai, huyện Lạc Yên, tỉnh Yên Bái; Lê Đình Hoàng, SN 2001, ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, Hoàng Văn Quynh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Do không có nghề nghiệp ổn định lại cần tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã rủ nhau lên kế hoạch trộm cắp xe máy. Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng tìm các khu nhà trọ có người quen, ở nhờ vài hôm để xin dấu vân tay mở cổng khu trọ.

Khi có dấu vân tay, lợi dụng lúc vắng người, các đối tượng mở khóa cổng, dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy rồi bán lại cho Lê Đình Hoàng.

Từ ngày 19/10 đến 31/10/2022, ổ nhóm này đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Quế Võ và huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công an huyện Quế Võ đã thu giữ được 2 xe máy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tóm gọn đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
Tóm gọn đối tượng lẻn vào phòng trọ trộm cắp nhiều tài sản
Bắt kẻ trộm cắp xe máy trên đường phố Hải Phòng

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.